Cảnh giác biến tướng chiêu trò "lừa tình" trên mạng xã hội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hiện nay, hình thức lừa đảo tình cảm không còn mới, tuy nhiên vẫn có nhiều người dính phải bẫy lừa đảo của các đối tượng thông qua các hình thức kết bạn, làm quen qua mạng xã hội...

Hình thức ưa nhìn, cuộc sống có điều kiện cao với nhà đẹp, xe sang và thường xuyên đi du lịch. Đây có lẽ là tiêu chuẩn của rất nhiều người. Hiểu được tâm lý này, không ít đối tượng lừa đảo đã dùng vỏ bọc hoàn hảo như vậy để tạo ra "bẫy" lừa tình trên mạng xã hội.

Chị H, ở quận Long Biên, Hà Nội là một trong những nạn nhân của trò lừa đảo qua mạng xã hội. Chị H là mẹ đơn thân, một mình nuôi con. Đến giờ khi con cái trưởng thành, chị mong muốn được quan tâm, sợ cô đơn, muốn tìm bạn đồng hành, yêu thương, chăm sóc lúc tuổi xế chiều, nhưng không ngờ mong ước đó khiến chị trở thành nạn nhân của "bẫy" lừa đảo tình, tiền.

Với vỏ bọc là doanh nhân thành đạt, đối tượng tiếp cận chị H. Sau một thời gian yêu đương, bạn trai “thêu dệt” một câu chuyện rằng anh ta bị vướng vào một vụ án liên quan đến hoạt động rửa tiền. Tin lời người bạn trai hẹn hò qua mạng xã hội là cần tiền để "chạy án", xong việc rồi sẽ làm đám cưới. Chị H đã nhiều lần chuyển cho "người yêu" với tổng số tiền gần 1,7 tỷ đồng. Khi phát hiện mình bị lừa, chị H còn bị người tình tống tiền tiếp nếu không sẽ tung clip và những hình ảnh nhạy cảm của 2 người lên mạng xã hội.

Nhiều phụ nữ sập bẫy sau khi tham gia các ứng dụng hẹn hò qua mạng xã hội

Nhiều phụ nữ sập bẫy sau khi tham gia các ứng dụng hẹn hò qua mạng xã hội

Cơ quan công an nhận định, với sự trợ giúp của các ứng dụng kết bạn, hẹn hò, kẻ xấu có thể dựng lên nhiều màn kịch lừa đảo để cùng một lúc giăng bẫy lừa với nhiều nạn nhân.

Trong khi trò chuyện, các đối tượng chia sẻ việc mình kiếm được nhiều tiền thông qua công việc đầu tư, làm việc qua mạng xã hội, lôi kéo nạn nhân tham gia cùng nhằm chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, đối tượng có thể tự xưng mình là người nước ngoài, ngỏ ý muốn gửi quà tặng có giá trị cao cho nạn nhân, sau đó giả danh các cơ quan chức năng (Công an, Thuế, Hải quan...) đề nghị nạn nhân đóng các khoản phí để nhận được quà. Nạn nhân thường nhận được tin nhắn hỏi thăm từ các tài khoản mạng xã hội (khen tấm hình đẹp, hỏi thăm khung cảnh, khen ngoại hình...) với mục đích tiếp cận, làm quen.

Những tài khoản này liên tục hỏi thăm trong một thời gian dài. Các đối tượng cũng có thể yêu cầu kết bạn thông qua các tài khoản mạng xã hội, đặc biệt là các ứng dụng hẹn hò (Facebook, Zalo, Tinder...). Các tài khoản kết bạn thường có vỏ bọc "hào nhoáng" như ngoại hình đẹp, cuộc sống giàu có, đi du lịch nhiều nơi... Trong thời gian nói chuyện với nạn nhân, các đối tượng thường xuyên chia sẻ về cuộc sống, sinh hoạt..., trong đó lồng ghép nội dung mình đang làm công việc online và kiếm được nhiều tiền từ công việc này.

Không những vậy, các đối tượng tạo các tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo hoặc các ứng dụng tán gẫu ẩn danh, với hồ sơ giả mạo, sử dụng hình ảnh đánh cắp của người khác với ngoại hình lôi cuốn, chủ động kết bạn với "con mồi". Chúng dùng kịch bản trò chuyện để dễ tiếp cận, như: Lấy lý do kết bạn nhầm, thông qua người quen, giới thiệu bản thân là người đang độc thân, sau khi dụ dỗ được nạn nhân có tình cảm thì sẽ lừa đảo gửi tiền, quà, món hàng có giá trị lớn, rủ đầu tư sàn tiền ảo, thậm chí đe dọa phát tán hình ảnh nhạy cảm để chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an khuyến cáo, người dân cần cẩn trọng khi kết bạn làm quen qua mạng xã hội. Cần tìm hiểu kỹ thân nhân, lai lịch của người mình định kết bạn. Quá trình hẹn hò, làm quen cần đề cao cảnh giác khi người kia đề cập những vấn đề liên quan đến tiền bạc, góp vốn làm ăn. Cần cẩn trọng xác minh thông tin bằng nhiều kênh, nguồn khác nhau để tránh sập bẫy lừa đảo.