Ly hôn giả để sinh con thứ... ba

Ly hôn giả để sinh con thứ... ba

ANTĐ - Sinh con thứ 3 những năm gần đây đang có xu hướng tăng mạnh trở lại.  Điều đáng nói là, nhiều con thứ 3 lại được sinh ra trong những gia đình cán bộ, đảng viên, hoặc có chức vụ. Để “né” bị  kỷ luật, không ít cặp vợ chồng nghĩ đến việc ly hôn giả, thậm chí “chạy” cho đứa con dứt ruột đẻ ra giấy chứng nhận… tâm thần để được sinh đứa con thứ ba.
Dưới 18 tuổi mua thuốc lá sẽ bị phạt tiền

Dưới 18 tuổi mua thuốc lá sẽ bị phạt tiền

ANTĐ - Đây là nội dung dự thảo nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Theo đó, người dưới 18 tuổi mua thuốc lá sẽ bị phạt cảnh cáo từ 100.000 - 300.000 đồng, còn người bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi bị phạt từ 500.000 – 1 triệu đồng. 
Đâm chém 47 nhát để… cảnh cáo

Đâm chém 47 nhát để… cảnh cáo

ANTĐ - Để biện minh cho hành vi giết người dã man, Nguyễn Văn Tuấn cho rằng: “Lúc ấy em chỉ nghĩ vì mối thù anh ta gây ra cho gia đình là quá lớn… nhưng đó chỉ để cảnh cáo và tránh bị phản đòn”.
Lấn chiếm đất rừng nuôi tôm, 8 cán bộ, đảng viên bị kỷ luật

Lấn chiếm đất rừng nuôi tôm, 8 cán bộ, đảng viên bị kỷ luật

ANTĐ - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên vừa ra quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Tấn Sanh, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tuy An với hình thức cảnh cáo, đồng thời đề nghị Ban thường vụ Huyện ủy chuyển ông Sanh đảm nhiệm công tác khác.
Chờ xem xét kỷ luật ca sĩ Anh Thơ, Trọng Tấn

Chờ xem xét kỷ luật ca sĩ Anh Thơ, Trọng Tấn

ANTĐ - Theo thông tin mới nhất từ Ban Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Hội đồng kỷ luật nhà trường đã có 2 cuộc họp và đã có kết luận về vi phạm của hai giảng viên nhà trường là ca sĩ Anh Thơ và Trọng Tấn. 
Ngang nhiên chụp trộm đồ lót của phụ nữ

Ngang nhiên chụp trộm đồ lót của phụ nữ

ANTĐ - Những hình ảnh ghi lại từ CCTV tại một siêu thị đã cho thấy hành động đáng xấu hổ của một nam thanh niên khi đã cầm điện thoại và luồn tay vào trong váy để chụp ảnh người phụ nữ đứng trước mình.
Vụ để doanh nghiệp xây dựng nhà máy “chui” ở TP Móng Cái, Quảng Ninh: 6 cán bộ bị kỷ luật

Vụ để doanh nghiệp xây dựng nhà máy “chui” ở TP Móng Cái, Quảng Ninh: 6 cán bộ bị kỷ luật

ANTĐ - Báo ANTĐ đăng bài: “Con voi chui lọt lỗ kim”, phản ánh vụ việc dù không được cấp phép nhưng nhà máy sản xuất tinh bột xuất khẩu Wolfram (viết tắt là ATP) và một nhà máy sản xuất đồng vẫn được Công ty cổ phần Hoàng Thái, xây dựng trên diện tích gần 5ha (tại thôn 2, xã Quảng Nghĩa, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) trong gần 1 năm nhưng chính quyền không hay biết. 
Nhiều lái xe không biết mình... vi phạm

Nhiều lái xe không biết mình... vi phạm

ANTĐ - Theo quyết định của Sở GTVT Hà Nội, từ ngày 15-4, xe con chỉ được lưu thông một chiều trên đoạn đường La Thành (đoạn từ phố Cầu Giấy đến đường Nguyễn Chí Thanh). Ngoài ra, các phương tiện cũng bị cấm dừng đỗ trên đoạn tuyến này. Mặc dù vậy, sáng qua khá nhiều xe con (chủ yếu là xe taxi) vẫn lưu thông bình thường trên đoạn đường này, khi lái xe cho xe rẽ từ đường Nguyễn Chí Thanh vào đường La Thành.
Cách chức đảng của Chủ tịch và Phó Chủ tịch huyện Tiên Lãng

Cách chức đảng của Chủ tịch và Phó Chủ tịch huyện Tiên Lãng

ANTĐ - Ngày 21-2, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã họp xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đối với tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Lãng và các cá nhân có liên quan tới việc cưỡng chế thu hồi đất tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng theo tinh thần Thông báo Kết luận số 43 ngày 10-2 của Thủ tướng Chính phủ.
Cần mạnh tay trấn áp tội phạm

Cần mạnh tay trấn áp tội phạm

ANTĐ - Ngày 20-12, Báo An ninh Thủ đô đăng bài “Cảnh sát hình sự nổ súng trấn áp côn đồ, một đối tượng tử vong”, nêu sự việc một nhóm côn đồ khi bị cảnh sát hình sự vây bắt đã dùng mã tấu tấn công lại. Một chiến sỹ cảnh sát hình sự đặc nhiệm đã bắn cảnh cáo liên tiếp nhưng các đối tượng vẫn xông vào định chém bắt buộc chiến sỹ này phải nổ súng bắn chết kẻ côn đồ. Sau khi bài báo đăng, rất nhiều bạn đọc đã phản hồi bày tỏ sự đồng tình và đề nghị cơ quan chức năng mạnh tay hơn nữa trong việc trấn áp tội phạm, giữ cho xã hội bình yên.
Cán bộ địa chính xã "quan hệ tự nguyện" hay hiếp dâm thiếu nữ?

Cán bộ địa chính xã "quan hệ tự nguyện" hay hiếp dâm thiếu nữ?

ANTĐ - Khi biết Lương Lê Dũng, cán bộ địa chính xã Ea Bhôk, huyện Cư Kuin (Đắc Lắc) chỉ bị kỷ luật với hình thức “Cảnh cáo” và tiếp tục công tác tại vị trí cũ, cán bộ, nhân dân địa phương và nhất là gia đình ông Y Bum-người tố cáo Dũng hiếp dâm con gái mình rất bất bình.
Tăng mức  xử phạt vi phạm về y tế dự phòng

Tăng mức xử phạt vi phạm về y tế dự phòng

(ANTĐ) - Theo Nghị định 69/2011/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về y tế dự phòng, môi trường y tế và phòng, chống HIV/AIDS vừa được Chính phủ ban hành, mức xử phạt hành chính tối đa đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm được nâng lên 40.000.000 đồng so với mức tối đa 15.000.000 đồng của quy định cũ.