Cảnh báo trẻ bị ngã, chấn thương sọ não

ANTĐ - Trong 2 ngày 13 và 15-9, Khoa Phẫu thuật thần kinh – Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội đã tiếp nhận 2 cháu bé bị tai nạn chấn thương sọ não do ngã từ trên cao. 

Đó là cháu Lê T.P, 7 tuổi ở huyện Sóc Sơn (Hà Nội), khi ngồi trên xích đu tại sân trường tiểu học thì cháu bị ngã đập đầu xuống đất. Còn cháu Vũ C, 4 tuổi, ở huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) bị ngã từ trên cầu thang xuống. Cả 2 cháu đều bị tụ máu, vỡ xương sọ (riêng cháu C phải mổ để nâng mạch xương lún).

Cho đến ngày 17-9, sức khỏe của 2 cháu đã khá lên, ăn ngủ bình thường. Đề phòng tai nạn chấn thương sọ não do ngã, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật thần kinh – Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội khuyến cáo mỗi trường học cần nhắc nhở giáo viên, nhân viên để mắt đến các học sinh, không để trẻ ngồi trên xích đu khi không có người lớn trông coi. Nếu không may trẻ bị ngã chấn thương vùng đầu phải đưa trẻ tới bệnh viện có chuyên khoa để được cấp cứu, cứu chữa kịp thời.