Cảnh báo tình trạng trồng cây cần sa

(ANTĐ) - Trong 2 tháng gần đây, CATP Hải Phòng đã liên tiếp phát hiện 4 hộ gia đình trông cây cần sa trái phép trong vườn nhà. Việc các hộ gia đình bị lực lượng công an phát hiện trồng cây cần sa đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng trồng thứ cây ma túy “chết người” này ở  Hải Phòng.

Cảnh báo tình trạng trồng cây cần sa

(ANTĐ) - Trong 2 tháng gần đây, CATP Hải Phòng đã liên tiếp phát hiện 4 hộ gia đình trông cây cần sa trái phép trong vườn nhà. Việc các hộ gia đình bị lực lượng công an phát hiện trồng cây cần sa đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng trồng thứ cây ma túy “chết người” này ở  Hải Phòng.

Khám xét nhà đối tượng Chiều (X)
Khám xét nhà đối tượng Chiều (X)

Từ đầu tháng 6-2008, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy - Công an huyện An Dương phát hiện tại vườn nhà Hoàng Văn Hồng, SN 1958, trú tại thôn Trang Quan, xã An Đồng, huyện An Dương có trồng một số cây rất lạ.

Mặc dù được trồng xen kẽ với các loại cây cảnh khác nhưng Hồng rất chịu khó chăm sóc và luôn tìm cách “che chắn” chúng không để cho hàng xóm hoặc người lạ nhìn thấy.

Những biểu hiện bất thường này không qua nổi sự cảnh giác của lực lượng phòng chống ma túy - Công an huyện An Dương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã xác định những cây lạ mà Hồng trồng trong vườn nhà mình là cây cần sa (một loại ma túy nguy hiểm).

Tập trung xác minh thu thập tài liệu về đối tượng này, các trinh sát còn phát hiện, Hồng không chỉ trồng cây cần sa trong vườn nhà mình mà còn bí mật xây hẳn một căn phòng rộng khoảng 15m2 (ở phía sau nhà) và trang bị trong căn hầm này hệ thống chiếu sáng để trồng thứ cây nguy hiểm này.

Không những thế, tên này còn “gây dựng” thêm một địa điểm khác để trồng cần sa tại nhà của người họ hàng là Hoàng Thị Lành, SN 1948, trú tại số 51, tổ 4, phường Vĩnh Niệm, Lê Chân. Tại 2 địa điểm này, lực lượng công an đã phát hiện 47 cây cần sa được trồng trong vườn.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hồng, các trinh sát đã phát hiện thu giữ khoảng 50g lá, cây cần sa cùng hạt giống cần sa và một số tài liệu hướng dẫn cách chăm sóc, trồng cây cần sa…

Từ phát hiện bất ngờ này, xác định trên địa bàn Hải Phòng sẽ có nhiều trường hợp lén lút trồng cây cần sa, Giám đốc CATP Hải Phòng đã chỉ đạo lực lượng phòng chống ma túy các địa phương tăng cường việc nắm tình hình trồng cây có chứa chất ma túy.

Kết quả, đến đầu tháng 7-2008, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy - CAQ Ngô Quyền phát hiện tại nhà ông Trần Văn Khoăn, SN 1933, trú tại số 9, tổ 22 cụm 4 phường Đông Khê, quận Ngô Quyền trồng cây cần sa, tiến hành kiểm tra hành chính và thu giữ tại vườn, trước cửa nhà ông Khoăn 10 cây cần sa cao từ 1 đến 2 mét được trồng trong 6 chậu cây cảnh…

Đặc biệt, đầu tháng 8-2008, qua phát động phong trào nhân dân tích cực tố giác tội phạm, CAH đã phát hiện một đối tượng nghiện ma túy khác là Vũ Văn Chiều, SN 1968, trú tại thôn 4 Văn Vấn, xã Hùng Thắng, Tiên Lãng đang lén lút trồng thứ cây độc hại này với số lượng lớn.

Nhằm triệt xóa tận gốc đường dây đưa cây cần sa về địa phương trồng, CAH Tiên Lãng đã cho xác lập Chuyên án mang bí số M808 để phối hợp với CA xã Hùng Thắng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra làm rõ.

Đi sâu xác minh nhân thân của Chiều, trinh sát nắm được tên này đã từng là một nhân viên kiểm lâm thuộc tỉnh Quảng Ninh. Năm 2000 trong quá trình công tác, Chiều bị cơ quan phát hiện nghiện ma túy nên cho nghỉ việc.

Sau thời gian thu thập đầy đủ chứng cứ hoạt động phạm tội của đối tượng, Ban chuyên án quyết định triệt phá cơ sở trồng cây cần sa của Chiều. Khoảng 2h45 ngày 11-8, lực lượng CAH và xã đã bắt quả tang tên Chiều đang tẩu tán một số cây cần sa tại nhà riêng của bố mẹ đẻ ở địa chỉ trên.

Lúc này,  tại vườn nhà hắn vẫn còn 11 cây cần sa đang trong thời kỳ ra hoa được trồng ngụy trang xen kẽ với các cây đay và rau ngót. Ngay sau đó, khám xét nhà của Vũ Văn Chiều, cơ quan điều tra thu giữ 58,3kg cây và lá cần sa.

Tại cơ quan điều tra, Vũ Văn Chiều khai nhận: Đã được một đối tượng ở Quảng Ninh cho hạt cần sa và bày cách trồng để sử dụng khi lên cơn “vã thuốc”. Tháng 12-2007, tên Chiều đã đem gieo số hạt cần sa trên cho đến khi bị phát hiện, bắt giữ…

Từ phát hiện về các trường hợp trồng cây cần sa ở Hải Phòng thêm một lời cảnh báo về thủ đoạn hoạt động mới gieo trồng “cái chết trắng” của bọn tội phạm. Thêm một hiểm họa mới về ma túy mà các địa phương cần sớm có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời.

Kim Nga