Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo "bao đỗ" đại học

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tuyển sinh đại học là quá trình minh bạch và công khai. Phụ huynh và thí sinh hãy luôn tỉnh táo, chỉ tin vào thông tin chính thức từ các trường. Hãy nâng cao cảnh giác, tránh trở thành nạn nhân của những thủ đoạn lừa đảo.

Rao bán suất học "chắc chắn đỗ"

Mới đây, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Yên Định (Thanh Hoá) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Vũ Văn Khởi (SN 1993), trú tại thôn Tam Đồng, xã Định Tiến về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra, tháng 11/2023, anh T. (SN 2002) trú tại huyện Hà Trung (Thanh Hóa) sử dụng tài khoản TikTok “T đang đi lính”, kết bạn với tài khoản TikTok “lungmat1360” của Vũ Văn Khởi.

Dù là lao động tự do nhưng những lần liên lạc bằng hình ảnh với anh T., Vũ Văn Khởi mặc trang phục An ninh nhân dân và giới thiệu là Thượng uý Công an nhân dân và hiện đang công tác tại một thành phố lớn...

Biết anh T. đang đi nghĩa vụ Công an nhân dân, có nguyện vọng đi học Trung cấp Cảnh sát nhân dân, Vũ Văn Khởi giới thiệu có mối quan hệ quen biết ở Bộ Công an, có thể xin cho anh T. đi học theo nguyện vọng, nhưng phải chuyển cho Khởi 100 triệu đồng.

Do tin tưởng, từ ngày 21/12/2023 đến ngày 5/4/2024, anh T. nhiều lần sử dụng tài khoản ngân hàng chuyển cho Vũ Văn Khởi tổng số tiền trên 128 triệu đồng... Sau khi nhận được số tiền trên, Vũ Văn Khởi cắt liên lạc với anh T.

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Định đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của Vũ Văn Khởi, thu giữ tang vật là trang phục An ninh nhân dân do đối tượng mua qua mạng xã hội sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Vũ Văn Khởi và trang phục giả danh Thượng uý Công an nhân dân...

Vũ Văn Khởi và trang phục giả danh Thượng uý Công an nhân dân...

Ngoài vụ việc vừa nêu, trên mạng xã hội những ngày gần đây xuất hiện hàng loạt hội nhóm rao bán suất học "chắc chắn đỗ" vào các trường đại học, đặc biệt là tuyển sinh Văn bằng 2 Công an nhân dân.

Theo các chuyên gia, những chiêu trò lừa đảo tuyển sinh phổ biến hiện nay được rao trên mạng xã hội và các hội nhóm internet: Giả danh cán bộ tuyển sinh gọi điện thông báo trúng tuyển, yêu cầu đóng tiền giữ chỗ;

Mạo danh trường đại học hứa "chắc chắn có suất" nếu làm theo hướng dẫn; Yêu cầu chuyển học phí vào tài khoản cá nhân thay vì của nhà trường; Làm giả giấy báo nhập học.

Để nhận biết dấu hiệu lừa đảo, người dân cần lưu ý: người gọi liên lạc không chính thống (điện thoại, mạng xã hội) yêu cầu nộp tiền gấp; cung cấp tài khoản cá nhân để chuyển tiền; và đưa ra những hứa hẹn phi lý như “đỗ chắc 100%” dù thí sinh chưa qua xét tuyển chính thức.

Lừa đảo tuyển du học sinh

Hiện nay, tình trạng lừa đảo mạo danh các trường đại học để tuyển sinh du học đang ngày càng gia tăng. Các đối tượng lừa đảo không chỉ đánh vào tâm lý mong muốn du học của sinh viên, mà còn sử dụng các thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng lừa đảo thường giả mạo thông báo từ các trường đại học nổi tiếng, cung cấp các chương trình du học hoặc trao đổi sinh viên quốc tế với những mức học bổng hấp dẫn từ 25% đến 100%. Những thông báo này có thể bao gồm chữ ký của hiệu trưởng hoặc các lãnh đạo trường, tạo sự tin cậy cho nạn nhân. Tuy nhiên, điều kiện tham gia các chương trình này lại rất dễ dàng, với thời gian đăng ký ngắn và yêu cầu sinh viên phải nộp khoản phí xét duyệt hồ sơ hoặc đặt cọc.

Nhiều sinh viên đã bị lừa, phải chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo lên đến hàng trăm triệu đồng...

Thời gian qua, không ít sinh viên được mời gọi tham gia chương trình du học dưới dạng trao đổi, liên kết với các trường đại học. Theo đó, sinh viên muốn tham gia phải nộp hồ sơ gồm đơn xin học bổng; bài luận cá nhân với đầy đủ mã số sinh viên, email, số điện thoại; hồ sơ tài chính.

"Những thư mời này giới thiệu mức học bổng khá ưu đãi từ 25 - 100%. Trong đó có chữ ký của hiệu trưởng trường đại học như thật. Khi tôi bày tỏ sự quan tâm học bổng này thì các đối tượng có yêu cầu tôi nộp một khoản phí và liên tục hối thúc là chương trình đăng ký còn rất ngắn" - một nạn nhân cho biết.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, nếu muốn tham gia các chương trình du học trao đổi hoặc hoạt động khác, sinh viên cần kiểm tra thông tin trên trang web của trường hoặc liên hệ trực tiếp với phòng Công tác sinh viên và bộ phận tài chính để xác nhận thông tin và hướng dẫn cụ thể.

Tuyệt đối không chuyển tiền cho các cá nhân hoặc tài khoản ngân hàng không rõ nguồn gốc. Không truy cập vào các liên kết hoặc các tệp đính kèm trong tin nhắn, email, hoặc những bài đăng đáng ngờ trên mạng xã hội.