- Lật tẩy thủ đoạn tinh vi của ổ nhóm bán vàng giả khiến nhiều cơ sở kinh doanh vàng "sập bẫy"
- 'Phù phép' vàng thật thành giả rồi bán lại cho cửa hàng vàng
- Hàng chục người mắc bẫy lừa vì mua vàng trên các Fanpage giả mạo
Thủ đoạn tinh vi
Theo phản ánh của người dân, các đối tượng thường lựa chọn khu vực chợ dân sinh, cửa hàng cầm đồ, hoặc những tuyến phố đông người qua lại như Trần Nhân Tông, Hàng Bạc, Nguyễn Trãi… để lừa đảo. Thủ đoạn phổ biến là tiếp cận nạn nhân, giả vờ vừa “nhặt” được dây chuyền hoặc nhẫn vàng, muốn bán gấp lấy tiền về quê. Để tạo lòng tin, chúng còn dùng bút thử hoặc máy soi giả, chứng minh đó là “vàng thật”, rồi rao giá rẻ hơn nhiều so với thị trường.
Một số nạn nhân cho biết, sau khi mua lại “vàng” với giá hời, mang đến tiệm kiểm tra mới tá hỏa khi phát hiện đó chỉ là kim loại thường được mạ vàng tinh vi, thậm chí có trường hợp vàng giả được chế tác cẩn thận, có khắc mã seri và logo của tiệm vàng nổi tiếng nhằm đánh lừa người mua.
Cơ quan Công an nhận định, đây là thủ đoạn lừa đảo có tính chuyên nghiệp, các đối tượng thường hoạt động theo nhóm, có sự phân công vai trò rõ ràng: người “dụ mồi”, người “xác nhận” vàng thật, và người “canh gác” hoặc chở nhau tẩu thoát nếu bị phát hiện.
![]() |
Đối tượng Lê Thị Thái |
Mới đây, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội xác định bà Lê Thị T (SN 1984, ở TP. HCM, hiện cư trú tại phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã bán vàng giả loại vàng thỏi cho khách hàng để chiếm đoạt tiền và có dấu hiệu “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua hình thức huy động vốn, sử dụng vàng giả (thỏi vàng giả và cây bonsai mạ vàng) làm tài sản đối ứng, hòng tạo niềm tin với khách hàng.
Cơ quan điều tra đã kêu gọi những cá nhân, tổ chức mua vàng (nghi vàng giả) hoặc ký hợp đồng hợp tác đầu tư sử dụng vàng thỏi hoặc cây bonsai mạ vàng làm tài sản đối ứng với bà Thái đến trình báo.
Một vụ việc khác, trong 3 ngày 9,10 và 11/10/2025 vừa qua, Công an tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ 6 đối tượng trong nhóm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, gồm: Phạm Văn Tuyên (cầm đầu); Mai Văn Lâm, SN 1990, trú tại xã Nam Dong, tỉnh Lâm Đồng; Phan Văn Dũng (tức Lộc), SN 1981, trú tại phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai; Nghiêm Xuân Biên (tức Hậu), SN 1995, trú tại xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai; Phạm Quang Hiếu (tức Phong) SN 1993, trú tại xã Tân Tiến, tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Văn Khánh, SN 1980, trú tại xã Nam Dong, tỉnh Lâm Đồng.
![]() |
Đối tượng Phạm Văn Tuyên |
Tại Cơ quan Công an, các đối tượng trong đường dây do Phạm Văn Tuyên cầm đầu khai nhận đã thực hiện hành vi lừa đảo tinh vi bằng cách mua vàng thật tại các cửa hàng, sau đó cắt hai đầu móc khóa của sợi dây chuyền thật (có ký hiệu, tem bảo hành của cửa hàng) để gắn vào hai đầu của sợi dây chuyền giả.
![]() |
Số vàng giả bị thu giữ |
Sau khi hoàn tất việc “đánh tráo”, các đối tượng cho người mang sợi dây chuyền vàng giả có đầu móc thật quay lại chính cửa hàng đã bán trước đó để bán lại và chiếm đoạt tiền.
Với thủ đoạn này, nhóm đối tượng đã thực hiện trót lọt 30 vụ lừa đảo và chuẩn bị tiến hành thêm 22 vụ khác tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc trước khi bị phát hiện, bắt giữ. Số tiền chiếm đoạt ước tính lên đến hàng tỷ đồng...
Khuyến cáo từ cơ quan chức năng
Trước thực trạng trên, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua, không nhận các loại vàng, trang sức trôi nổi, không rõ nguồn gốc; không tin vào lời rao bán “vàng nhặt được”, “vàng của người nhà gửi bán gấp”…
Khi phát hiện người có dấu hiệu khả nghi, cần báo ngay cho Công an phường, xã hoặc gọi đến đường dây nóng 113 để kịp thời xử lý.
Các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, cầm đồ cần nâng cao cảnh giác, chủ động phối hợp cung cấp hình ảnh từ camera khi có yêu cầu phục vụ điều tra, góp phần ngăn chặn tình trạng lừa đảo vàng giả đang có chiều hướng gia tăng.
Thêm vào đó, tình trạng mua vàng “chợ đen”, mua vàng qua mạng xã hội với nguồn gốc không rõ ràng ở Hà Nội cũng đang tiềm ẩn rủi ro lớn. Nhiều người dân Hà Nội đã bị “chốt hạ” bằng hình thức giao dịch vàng miếng, nhẫn trơn với người bán qua nhóm Facebook, ứng dụng mạng… nhưng ẩn chứa nguy cơ bị lừa mất tiền và nhận vàng giả.