Cảnh báo thiết bị phòng cháy không nguồn gốc xuất xứ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Lợi dụng nhu cầu mua sắm các trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy (PCCC) của người dân tăng cao, một số đối tượng đã nhập các loại trang thiết bị phòng cháy chữa cháy kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ về để bán nhằm kiếm lời.

"Ma trận" hàng hoá phòng cháy

Thời gian qua, tình hình cháy, nổ diễn ra thường xuyên gây tổn thất nặng nề về người và tài sản. Theo đó, nhu cầu của người dân mua những sản phẩm thuộc trang thiết bị PCCC như các loại bình xịt cứu hỏa, mặt nạ chống khói, thang dây thoát hiểm tăng cao. Trang bị phương tiện an toàn PCCC cho gia đình là cần thiết, tuy nhiên việc mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng cũng là điều mà người dân lo ngại.

Trên các trang mạng xã hội tràn lan thông báo giao bán thiết bị PCCC trong nước và nước ngoài. Một ma trận giá cả và chất lượng. Chỉ cần gõ trên mạng xã hội cụm từ “mặt nạ phòng cháy”, “thang dây” sẽ cho ra nhiều hội nhóm, fanpage, cá nhân rao bán với đủ chủng loại, mẫu mã, giá cả và nguồn gốc xuất xứ.

Theo tìm hiểu của phóng viên, mặt nạ trùm kín mặt được rao bán nhiều nhất, nhưng giá cả mỗi nơi mỗi khác. Loại này trước đây chỉ có giá 60.000 đồng/ chiếc thì nay lên 80.000 - 100.000 đồng/ chiếc. Có nơi bán 200.000 - 300.000 đồng/ chiếc. Hay như thang dây trên thị trường hiện có nhiều mặt hàng thang dây giá rẻ, không rõ nguồn gốc xuất xứ nên nhiều người gặp khó khăn trong việc phân biệt giữa hàng thật-giả. Thông thường, các sản phẩm thang dây leo thoát hiểm chống hỏa hoạn có mức giá từ 400.000 - 800.000 đồng tuỳ theo chất liệu và độ dài từ 5 - 10m. Quả thật, người dân rất khó để phân biệt được chất lượng của các sản phẩm này.

Bày tỏ lo ngại về chất lượng các sản phẩm PCCC, anh Phạm Hồng Quân, ở quận Ba Đình, TP Hà Nội chia sẻ: "Hiện tại thấy rất nhiều người đi mua nhưng mà không biết mua ở chỗ nào để chất lượng nó bảo đảm cả nhiều khi mua phải hàng giả đến lúc có chuyện xảy ra không sử dụng được thi rất là lo ngại".

Mặt nạ phòng độc nghi nhập lậu được lực lượng chức năng phát hiện tại Khu Công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi.
Mặt nạ phòng độc nghi nhập lậu được lực lượng chức năng phát hiện tại Khu Công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi.

Chia sẻ về vấn đề này, Trung tá, TS Phan Anh, Phó trưởng khoa Phòng cháy, Trường Đại học Phòng cháy, chữa cháy cho biết: “Việc tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng các thiết bị phòng cháy có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Việc này có thể giúp người dân chọn đúng loại trang thiết bị phương tiện phù hợp với gia đình của mình. Sử dụng thiết bị sao cho có hiệu quả nhất cũng là việc đáng được quan tâm. Nếu sử dụng đúng loại và có tem kiểm định sẽ nâng cao hiệu quả chữa cháy. Việc người dân có ý thức mua thiết bị PCCC để tại nhà là việc cần làm, tuy nhiên cần mua các sản phẩm bảo đảm chất lượng”.

Bình chữa cháy giả dễ phát nổ gấp 10 lần

Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn quốc xảy ra trên 2.200 vụ cháy, làm chết 57 người, bị thương 45 người, thiệt hại về tài sản ước tính sơ bộ khoảng 127 tỷ đồng. Thực trạng trên dẫn tới nhu cầu tìm mua các sản phẩm trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy của người dân tăng cao. Tuy nhiên đáng lo ngại là trên thị trường hiện nay có quá nhiều sản phẩm PCCC là hàng giả, hàng kém chất lượng. Điều này tiềm ẩn một mối nguy mới về cháy nổ vì theo thống kê bình chữa cháy giả, nhái, không có van an toàn dễ phát nổ cao hơn gấp 10 lần so với bình gas.

Mới đây, Đội Quản lý thị trường số 7 - Cục Quản lý thị trường Hà Nội phát hiện và thu giữ hơn 200 bình bột chữa cháy không có kiểm định chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ khi kiểm tra đột xuất một địa điểm kinh doanh trên địa bàn xã Tân Triều, huyện Thanh Trì.

Theo lời khai ban đầu của chủ cơ sở, các sản phẩm được thu mua trôi nổi trên thị trường nên hoàn toàn không có tem nhãn mác kiểm định chất lượng của Việt Nam.

Trước đó, Đội QLTT số 7 - Cục QLTT Hà Nội phối hợp cùng Đội Cảnh sát kinh tế - Công an huyện Thanh Trì cũng phát hiện và thu giữ khoảng 400 mặt nạ phòng độc có dấu hiệu là hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số hàng hóa liên quan. Trên bao bì các sản phẩm mặt nạ phòng độc đều in chữ nước ngoài.

Cảnh báo thiết bị phòng cháy không nguồn gốc xuất xứ ảnh 2

Cận cảnh 205 bình bột chữa cháy nghi nhập lậu được lực lượng chức năng phát hiện trên địa bàn xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Lực lượng chức năng khuyến cáo, người tiêu dùng khi mua các thiết bị PCCC cần phải kiểm tra kỹ về tem kiểm định chất lượng, thời gian sử dụng ghi trên sản phẩm qua đó tránh việc bỏ ra số tiền lớn nhưng vẫn mua phải hàng kém chất lượng.

Bên cạnh đó, việc kiểm tra tem kiểm định dán trên bình chữa cháy là vô cùng quan trọng, vì các phương tiện được kiểm định mới bảo đảm an toàn khi sử dụng. Khách hàng không nên mua hàng trôi nổi trên thị trường với giá rẻ, chất lượng kém, không được kiểm tra an toàn, gây nguy hiểm khi sử dụng.

Ngoài ra người dân cũng nên thay mới các bình chữa cháy sau khoảng 2- 3 năm để bảo đảm an toàn vì vỏ bình chữa cháy làm bằng kim loại, sau thời gian sẽ rỉ sét, xì hơi, không còn khả năng chữa cháy.