Cảnh báo phòng ngừa sự cố sau vụ giật điện khiến cháu bé tử vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngay sau khi xảy ra sự cố với cháu H.H.D. (10 tuổi) phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội bị giật điện dẫn đến tử vong trong quá trình học trực tuyến, thông qua các nhóm Zalo cộng đồng, Công an quận Nam Từ Liêm đã có những hướng dẫn phòng ngừa sự cố tai nạn đáng tiếc...

Theo chỉ huy CAQ Nam Từ Liêm, trong thời gian qua xảy ra nhiều vụ cháy nổ xuất phát từ nguyên nhân do trẻ em tự ý sử dụng điện, nghịch lửa hay các vụ tại nạn, thương tích nghiêm trọng do trẻ nghịch vật thể sắc nhọn, ngã từ tầng cao trên các chung cư cao tầng, mắc kẹt vào không gian hẹp…

Đặc biệt là sự việc thương tâm và vô cùng đáng tiếc xảy ra tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội vào ngày 10-9. Cháu H.H.D trong quá trình học trực tuyến đã dùng que ngoáy tai bằng sắt chọc một đầu vào dây nguồn của laptop rồi cầm chọc vào ổ điện làm điện giật gây tử vong.

Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, phòng ngừa sự cố tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra đối với trẻ nhỏ, đặc biệt trong thời gian giãn cách xã hội, thông qua các nhóm Zalo cộng đồng, CAQ Nam Từ Liêm có một số khuyến cáo, đồng thời đề nghị cha mẹ học sinh cần nâng cao ý thức cảnh giác, loại bỏ các nguy cơ để xảy ra cháy, sự cố tai nạn trong gia đình…

Cháu bé đã lấy que lấy ráy tai cắm vào ổ điện sạc pin dẫn đến bị điện giật tử vong thương tâm

Cháu bé đã lấy que lấy ráy tai cắm vào ổ điện sạc pin dẫn đến bị điện giật tử vong thương tâm

Theo đó, đối với trẻ nhỏ trong độ tuổi đi học thường xuyên phải học trực tuyến, cần hướng dẫn trẻ nhận biết các thiết bị điện xung quanh, cách sử dụng và các nguy cơ có thể bị điện giật, phát sinh cháy nổ.

Đảm bảo thiết bị tiêu thụ điện công suất cao trong gia đình được nối đất an toàn như máy bơm, máy giặt, bình nóng lạnh; thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động, kịp thời khắc phục khi thiết bị bị rò điện trong quá trình sử dụng như tủ lạnh, quạt hơi nước…

Đặt bảng điện, cầu dao, ổ cắm điện ở vị trí an toàn (cao hơn 1,4m so với mặt sàn); không để trẻ nhỏ tự ý sử dụng thiết bị tiêu thụ điện, đặc biệt là các thiết bị tiêu thụ điện phát ra nguồn nhiệt; dùng băng keo, nút nhựa bịt các ổ điện trong nhà, đối với các ổ cắm rời cần để lên trên tầm với, xa nơi vui chơi của trẻ nhỏ; nên sử dụng ổ cắm điện thiết kế chống giật phòng ngừa sự cố.

Không để trẻ nhỏ tự ý sử dụng, câu móc các thiết bị điện, sử dụng diêm, bật lửa, bếp gas, bếp hồng ngoại và các thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt khác. Để, đặt các loại đồ chơi của trẻ tại các khu vực thấp, trên mặt sàn, hạn chế cất giấu những đồ chơi thường dùng của trẻ ở các vị trí cao như nóc tủ, kệ để đồ... vượt tầm cao của trẻ nhỏ gây sự tò mò, hiếu kỳ và leo trèo làm đổ các vật dụng gây tai nạn, thương tích.

Cha mẹ cần có biện pháp giới hạn không gian vui chơi của trẻ nhỏ, thường xuyên nhắc nhở, giáo dục trẻ tránh xa khu vực thang bộ, ban công, giường tầng khi vui chơi để đề phòng ngã từ trên cao; Khu vực ban công, khe hở giữa vế thang, trấn song cửa cần được căng lưới thép bảo vệ, làm hẹp các khe hở, không bố trí đồ đạc, ghế để phòng trẻ nhỏ có thể leo trèo; Không để trẻ nhỏ sử dụng các vật sắc, nhọn làm đồ chơi và không chui, nấp vào không gian hẹp như khe tường, khe tủ, trấn song cửa, ban công…

Trong thời gian trẻ nhỏ ở nhà phải có người lớn thường xuyên giám sát các hoạt động của trẻ để kịp thời phát hiện các rủi ro có thể xảy ra dẫn đến cháy nổ, tai nạn thương tích; khi xảy ra cháy nổ, sự cố tai nạn cần cứu nạn cứu hộ báo ngay cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH qua số máy 114 hoặc Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Nam Từ Liêm qua số máy 0243.2000214.