Cảnh báo "nóng" sau vụ ông chết đuối vì cứu cháu ở hồ Thiền Quang

ANTD.VN - Sáng 18-5-2018, một vụ chết đuối thương tâm đã xảy ra tại hồ Thiền Quang (thuộc địa phận phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), khi người ông lao xuống nước cố gắng cứu cháu. Sau sự việc này, những cảnh báo “nóng” đã được đưa ra để ngăn chặn những vụ tai nạn tương tự.

Ngày 19-5, trao đổi với PV Báo ANTĐ, Thiếu tá Vũ Hải Thành – Trưởng Công an phường Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) – cho biết, vụ chết đuối xảy ra vào lúc 9 giờ 55 phút ngày 18-5.

Cụ thể, vào thời điểm trên, có hai ông cháu đi dạo ở đường ven hồ Thiên Quang. Khi tới đoạn mép hồ đối diện cổng công viên Thống Nhất, người cháu vốn có dấu hiệu không bình thường về thần kinh đã nhảy xuống nước. Lập tức, người ông nhảy theo cứu cháu, nhưng cũng bị chới với.

Người dân quanh đó phát hiện sự việc, xuống ứng cứu nhưng chỉ đưa được người cháu lên bờ, còn người ông bị chết đuối.

Ông Lê Đình Vượng – Đội trưởng Đội tự quản phường Nguyễn Du – chỉ vị trí xảy ra tai nạn chết đuối hôm 18-5 ở hồ Thiền Quang

Nhận được tin báo, công an phường Nguyễn Du đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng cứu hộ để đưa thi thể người ông lên bờ. Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là ông Hoàng Văn V. (SN 1957, trú tại ngõ Thịnh Hào 2, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội).

Sau vụ tai nạn đuối nước nói trên, Thiếu tá Vũ Hải Thành nhấn mạnh: “Hằng năm, tại khu vực hồ Thiên Quang đều xảy ra tai nạn chết đuối thương tâm. Nguyên nhân là do nhiều người dân chủ quan, thường đi dạo ở đường bao quanh hồ mà không biết nhiều vị trí có độ dốc lớn, mép nước nhìn tưởng nông nhưng có thể rất sâu, khiến dễ hụt chân. Ngoài ra, nhiều người dân còn ra đây câu cá, bất chấp những cảnh báo và nhắc nhở của chúng tôi”.

Trưởng Công an phường Nguyễn Du bày tỏ mong muốn các cơ quan có trách nhiệm thiết lập hàng rào, lan can để đảm bảo an toàn cho người dân tới khu vực hồ Thiên Quang đi dạo, hóng mát…

Ghi nhận tại hiện trường vụ tai nạn, PV chứng kiến nhiều người dân vẫn bất chấp mọi cảnh báo, đi dạo ở đường bao quanh hồ, thậm chí cho tay, chân xuống để nghịch nước, hoặc ngồi câu cá. Dù được lực lượng công an và tự quản nhắc nhở, họ chỉ rút lui một lúc, rồi sau đó lại tìm cách quay trở lại.

Việc đi từ vỉa hè xuống đường ven hồ rất dễ dàng, không có bất kỳ hàng rào nào ngăn cách.

Ông Vượng chỉ những vị trí có nhiều rêu trơn trượt ngay gần đường bao quanh hồ, nhưng nhiều người không để ý

Bất chấp những lời nhắc nhở từ lực lượng công an và tự quản phường Nguyễn Du, nhiều người dân vẫn mạo hiểm với tính mạng của mình ở mép hồ Thiền Quang

Ông Lê Đình Vượng – Đội trưởng Đội tự quản phường Nguyễn Du – chia sẻ thêm rằng, từ khi 12 con thiên nga được thả xuống hồ Thiên Quang, lượng người tới đây vui chơi, ngắm cảnh tăng lên nhiều, dù lực lượng chức năng liên tục thổi còi nhắc nhở song không ít người vẫn rất chủ quan.

Dưới đây là video lời chia sẻ của ông Vượng tại hiện trường vụ chết đuối vừa qua: