Cảnh báo hình thức lừa đảo qua chiêu thức khuyến mãi

ANTĐ - Bà Nguyễn Thị Chút ở thôn Thạnh Đức II, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi vừa bị mất 17,5 triệu đồng vì tin lời của một kẻ lừa đảo.
Theo lời bà Nguyễn Thị Chút, sáng sớm 28/9, có một người tự xưng là nhân viên bưu điện tên là Thuỷ có số điện thoại là: 01247556767 gọi điện thoại cho bà và bảo gia đình bà đã trúng thưởng chương trình khuyến mãi của Bưu điện tổ chức với số tiền 235 triệu đồng. 

Để nhận được số tiền này bà phải đóng vào tài khoản 010314276 mang tên Trần Duy Khanh với số tiền  là 17,5  triệu đồng. Vào lúc 11 giờ sáng nay, bà Chút vội vàng đóng vào tài khoản của kẻ gian là 17,5 triệu đồng tại Ngân hàng Đông Á chi nhánh Quảng Ngãi. Tuy nhiên sau khi bà Chút đóng tiền vào tài khoản thì đối tượng lừa đảo này lập tức tắt máy di động. Biết mình bị lừa đảo, bà Chút vội vàng nhờ nhân viên ngân hàng rút lại số tiền trên thì số tiền này đã bị kẻ gian rút mất. 

Vụ việc được bà Chút báo công an Quảng Ngãi điều tra làm rõ. Đây là lời cảnh báo đối với những ai vội vàng cả tin vào những chương trình khuyến mãi không có cơ sở.