Cảnh báo cháy mùa hanh khô

(ANTĐ) - Trong 3 ngày qua (từ 21 đến 23-11), trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra 11 vụ cháy và sự cố cháy. Bất chấp cảnh báo của lực lượng chức năng về hỏa hoạn mùa hanh khô, nhiều người dân vẫn coi thường “bà hỏa”.

Cảnh báo cháy mùa hanh khô

(ANTĐ) - Trong 3 ngày qua (từ 21 đến 23-11), trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra 11 vụ cháy và sự cố cháy. Bất chấp cảnh báo của lực lượng chức năng về hỏa hoạn mùa hanh khô, nhiều người dân vẫn coi thường “bà hỏa”.

Đáng chú ý có ít nhất 4 vụ xảy ra tại khu vực công cộng, ít người qua lại như: các bãi cỏ, bãi đất trống, rừng. Điển hình, khoảng 14h40 ngày 23-11, Phòng Cảnh sát PCCC - CATP Hà Nội nhận được tin báo đang xảy cháy rừng tại thôn 10, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC đã điều 2 xe chữa cháy của Đội PCCC Sơn Tây, phối hợp cùng lực lượng chữa cháy rừng, thuộc Chi cục Kiểm lâm... tiến hành cứu chữa.

Trước đó, 9h ngày 21-11, tại bãi cỏ trống rộng hàng chục héc-ta gần SVĐ Quốc gia Mỹ Đình đã xảy cháy. Đám cháy gây ra cột khói cao hàng chục mét, lửa, khói được “tiếp sức” của gió mùa đông bắc khiến đám cháy ngày càng dữ dội, không cứu chữa kịp thời có thể cháy lan sang các công trình xây dựng xung quanh. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC - CATP Hà Nội điều 5 xe chữa cháy của các Đội PCCC Từ Liêm và Ba Đình đến hiện trường dập lửa...

Vụ cháy bãi cỏ gần SVĐ Quốc gia Mỹ Đình có thể do người dân vô ý thức
Vụ cháy bãi cỏ gần SVĐ Quốc gia Mỹ Đình
có thể do người dân vô ý thức

Theo khuyến cáo của một cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC, thời tiết miền Bắc đang trong mùa hanh khô, nguy cơ cháy rừng và cháy tại các bãi cỏ trong khu đất trống rất cao. Chỉ cần một vài hành động thiếu ý thức của người dân như vứt đầu mẩu thuốc lá, đốt lá cây không có người trông nom có thể gây cháy lớn.

Vụ cháy bãi cỏ gần SVĐ Quốc Gia Mỹ Đình nhiều khả năng do sự bất cẩn của con người. Cũng theo cán bộ này, từ nay đến Tết Nguyên đán Canh Dần 2010, cháy nổ có thể gia tăng nếu mỗi người dân, cơ quan, đơn vị, các cơ sở trọng điểm về PCCC không chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa cháy nổ theo khuyến cáo của CATP Hà Nội.

Trước việc xảy cháy ở nhiều bãi cỏ, Phòng Cảnh sát PCCC lưu ý các đơn vị có khu đất trống, đặc biệt tại khu vực các sân bay cần chủ động phát quang, thu dọn cỏ khô, đặt biển cảnh báo người dân không sử dụng ngọn lửa trần tại các khu vực này.

Thu Hạnh