Cảnh báo cháy mùa hanh khô

(ANTĐ) - Trưa 24-11, tại cửa hàng làm tóc Hair Blue trên phố Trần Xuân Soạn xảy cháy. Đám cháy bùng phát ở khu vực đông dân cư, hàng quán làm nhiều người dân hoảng loạn. Theo thống kê của ANTĐ, đây là vụ cháy thứ 5 trong 10 ngày gần đây ở các quận nội thành Hà Nội.

Cảnh báo cháy mùa hanh khô

(ANTĐ) - Trưa 24-11, tại cửa hàng làm tóc Hair Blue trên phố Trần Xuân Soạn xảy cháy. Đám cháy bùng phát ở khu vực đông dân cư, hàng quán làm nhiều người dân hoảng loạn. Theo thống kê của ANTĐ, đây là vụ cháy thứ 5 trong 10 ngày gần đây ở các quận nội thành Hà Nội.

Đám cháy đã được kịp thời dập tắt
Đám cháy đã được kịp thời dập tắt

Ngay khi nhận được tin báo cháy, Phòng Cảnh sát PCCC - CATP Hà Nội đã xuất 2 xe chữa cháy đến hiện trường. Sau khoảng 15 phút, đám cháy được dập tắt. Những người chứng kiến cho biết, đám cháy bắt đầu lúc gần 12h, điểm phát cháy từ tầng 2 của cửa hàng, sau đó nhanh chóng lan xuống tầng 1.

Khói, lửa bốc lên ngùn ngụt khiến khách hàng, nhân viên cửa hàng chạy tán loạn. Hiếu kỳ khi thấy cháy, nhiều người đi đường, người dân xung quanh đã tụ tập đông gây tắc đường, cản trở công tác chữa cháy.

Một cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC - CATP Hà Nội cho biết: Thời gian gần đây, trên địa bàn các quận nội thành Hà Nội xảy ra nhiều vụ cháy, mà nguyên nhân chủ yếu do sự bất cẩn của người dân trong việc sử dụng các thiệt bị điện, nguồn năng lượng như xăng dầu, khí đốt...

Cùng với thời tiết đang chuyển sang hanh khô, các vật liệu dễ bắt cháy, do vậy, khi có cháy lửa sẽ lan nhanh trên diện rộng gây cháy lớn, khó khăn trong việc cứu chữa.

Gần đây nhất, 12h15 ngày 20-11, tại trụ sở Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông - phố Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa đã xảy ra cháy, gây thiệt hại nhiều tài liệu, máy móc thiết bị; trước đó, ngày 15-11 tại một xưởng gỗ - sơn trên ngõ 88, phố Võ Thị Sáu cũng xảy ra cháy, thiệt hại ước tính hàng trăm triệu đồng.

Nghiêm trọng nhất là vụ cháy lúc 11h45 ngày 14-11 tại chợ xe máy - đồ cũ Dịch Vọng trên đường Trần Đăng Ninh. Lửa phát ra từ một nhà kho để xe máy, sau đó lan ra một số kiốt kinh doanh khác gây thiệt hại lớn về tài sản. Vụ cháy khiến hơn 100 xe máy các loại bị thiệu rụi.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC CATP Hà Nội, thời gian tới Phòng sẽ tiếp tục hướng dẫn, phổ biến, tuyên truyền các biện pháp PCCC trong nhân dân, tuy nhiên, để công tác này có hiệu quả, ý thức chủ động phòng ngừa cháy của người dân rất quan trọng.

Trần Minh