Trung Quốc - Philippines:

Căng thẳng tiếp tục leo thang

ANTĐ - Ngày 10-5, Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines cảnh báo công dân của họ sống ở Philippines nên tránh ra đường khi dự kiến sẽ có hàng nghìn người tham gia vào một cuộc biểu tình lớn tại trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila trong hôm nay 11-5. 

Một tổ chức có tên US Pinoys for Good Governance còn đang lên kế hoạch tổ chức các cuộc biểu tình tại các cơ quan đại sứ quán, lãnh sự quán Trung Quốc trên thế giới như Washington DC, New York, Chicago, San Francisco, Los Angeles, Houston, Vancouver, Sydney, Singapore, Rome và Hồng Kông. 

“Trung Quốc quan tâm chặt chẽ đến sự an toàn của các cơ quan và công dân Trung Quốc tại Philippines, và yêu cầu Philippines đảm bảo an toàn cho họ”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc phát biểu hôm qua.

Cùng ngày, hầu hết các công ty du lịch của Trung Quốc đã ngừng các tour du lịch đến Philippines do căng thẳng leo thang tại đảo Hoàng Nham tranh chấp trên Biển Đông mà phía Philippines gọi là bãi đá ngầm Scarborough. Tân Hoa xã đưa tin, các công ty du lịch như Ctrip.com, Beijing International Travel Service (Công ty Dịch vụ Du lịch Quốc tế Bắc Kinh) đã hoãn các tour du lịch tới Philippines và cam kết trả lại tiền cho khách đặt tour. Các công ty này cho biết họ sẽ xem xét diễn biến của tình hình và thực hiện các biện pháp đề phòng nhằm đảm bảo an toàn cho du khách đang du lịch Philippines.

Theo AFP, các động thái trên diễn ra trong bối cảnh tờ China Daily ngày 10-5 ám chỉ khả năng chiến tranh có thể xảy ra xung quanh vụ tranh chấp đang leo thang. Tuần này, căng thẳng liên quan đến chủ quyền lãnh thổ tranh chấp trên Biển Đông giữa hai nước này tiếp tục bị đẩy lên khi hôm 8-5, nữ Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Phúc Oánh tuyên bố, bà không lạc quan về việc giải quyết tranh chấp hiện nay và rằng: “Trung Quốc sẵn sàng đáp trả những gì mà Philippines đang leo thang”. 

Trong một diễn biến khác, Mỹ sẽ triển khai thế hệ tàu chiến tuần duyên mới tới Singapore trong 10 tháng vào mùa xuân tới, hải quân Mỹ vừa cho biết. Chính phủ Singapore đã thảo luận việc tiếp đón 4 tàu LCS của Mỹ trên cơ sở luân phiên tại các căn cứ hải quân của nước này. Đây là một phần trong chiến lược tăng cường sự hiện diện tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ, động thái có thể khiến Trung Quốc lo ngại về sự tham gia của Mỹ trong các tranh chấp ở Biển Đông.