Căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên

ANTĐ - CHDCND Triều Tiên ngày 20-2 đã nâng mức báo động quân sự khi Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật gần khu vực biên giới biển tranh chấp giữa hai nước, trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng.

Lính thủy Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận hôm 20-2

Cuộc tập trận của Hàn Quốc có sự tham gia của pháo kích và trực thăng dã chiến diễn ra hôm 20-2 tại khu vực biên giới biển tranh chấp phía tây ở biển Hoàng Hải và gần hòn đảo từng bị Triều Tiên tấn công sau một cuộc tập trận tương tự năm 2010. Hàn Quốc cho biết, cuộc tập trận thường kỳ đã kết thúc sau khoảng 2 giờ và không có sự cố nào. “Cuộc tập trận diễn ra bình thường theo kế hoạch”, Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời một quan chức quân đội nước này. Theo dự kiến, các lực lượng Mỹ và Hàn Quốc sẽ tổ chức các cuộc tập trận quân sự thường niên khác trong vài tháng tới.

Trước khi cuộc tập trận diễn ra, người dân Hàn Quốc trên các đảo gần biên giới biển tranh chấp đã được yêu cầu chui vào hầm trú ẩn. 

Trước đó 1 ngày, Bình Nhưỡng cảnh báo sẽ “giáng trả thích đáng” nếu Hàn Quốc vi phạm lãnh hải nước này khi thực hiện cuộc tập trận. Trong tuyên bố của mình, Triều Tiên nói rằng, Hàn Quốc “không nên quên” vụ nã pháo vào hòn đảo Yeonpyeong hồi tháng 11-2010, làm 4 người trong đó có 2 dân thường thiệt mạng.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên dẫn thông cáo của Ủy ban Tái thống nhất hòa bình của Triều Tiên ngày 20-2 cho biết, nước này đã chuẩn bị đầy đủ cho một “cuộc chiến tranh tổng lực” và các cuộc tập trận sẽ dẫn đến “sự sụp đổ hoàn toàn” của mối quan hệ giữa hai miền.

Kể từ khi chấm dứt cuộc chiến tranh liên Triều năm 1950-1953, về mặt kỹ thuật, Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn trong tình trạng chiến tranh. Mối quan hệ giữa hai nước trở nên xấu đi sau vụ nã pháo vào đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc hồi tháng 11-2010 và vụ tàu chiến Hàn Quốc bị chìm hồi tháng 3 năm đó. Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên liên quan đến vụ chìm tàu trên, tuy nhiên, Triều Tiên đã lên tiếng bác bỏ.

Trong một diễn biến khác, ngày 20-2, Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên (WPK) thông báo WPK sẽ tổ chức một hội nghị quan trọng vào trung tuần tháng 4 tới nhằm chính thức hóa vị trí lãnh đạo của ông Kim Jong-un.