Tàu xe dịp nghỉ lễ 30-4/1-5:

Căng thẳng đi lại, giá vé không tăng

ANTĐ - Việc đi lại trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tới đây được dự báo sẽ khá căng thẳng. Nhu cầu đi lại bằng tàu hỏa, máy bay và ô tô trên các chặng nối Hà Nội với các điểm du lịch, nghỉ mát vẫn đang “nóng” lên từng ngày. Ngành đường sắt thông báo chạy hết công suất, hàng không cũng tăng tải kỷ lục.

Căng thẳng đi lại, giá vé không tăng ảnh 1

Nhiều chuyến bay trong ngày 29-4 và 2-5 đã hết vé

Đường sắt, hàng không “cháy” vé

Đại diện Công ty CP vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, đối với các chuyến tàu địa phương (có cự ly ngắn), doanh nghiệp này đã lập thêm 30 đoàn tàu trên các tuyến để phục vụ hành khách trong dịp 30-4. Trong đó, riêng tuyến Hà Nội - Vinh thêm 8 đoàn, Hà Nội - Đồng Hới thêm 4 đoàn, Hà Nội - Đà Nẵng thêm 2 đoàn. Đến thời điểm này, nhu cầu đi lại của hành khách khá cao.

Riêng ngày 29-4, chiều Hà Nội tới các điểm du lịch như Đà Nẵng, Vinh (Nghệ An), Đồng Hới (Quảng Bình) đã “cháy” vé. “Tối 29-4, đường sắt Hà Nội chạy 16 đoàn tàu, trung bình 20 phút/chuyến. Chúng tôi đang tính toán xem có thể tăng lượt tàu chạy hay không nhưng chắc sẽ khó vì năng lực hạ tầng cũng chỉ đáp ứng được như vậy là tối đa, chuyến muộn nhất trong ngày 29-4 là 0h”, lãnh đạo Công ty CP vận tải đường sắt Hà Nội thông tin.

Hiện nay, các ngày 28 và 30-4 vẫn còn vé tàu. Bên cạnh đó, ở chiều về, ngày 2 và 3-5 cũng khá căng thẳng. Dù lượng vé tàu bán ra trong dịp nghỉ lễ 30-4 năm nay không cao bằng cùng kỳ năm 2015 (nghỉ 7 ngày), nhưng ngày 29-4 năm nay lại đạt kỷ lục về số đoàn tàu chạy.  

Trong khi đó, vận tải hàng không cũng được các hãng bay nội địa tăng mạnh tần suất.

Từ 28-4 đến 4-5, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) triển khai thêm 136 chuyến bay một chiều, tổng tải cung ứng trong những ngày này đạt khoảng 250.000 ghế, tăng gần 10% so thường lệ và 35% so với cùng kỳ, tập trung trên các đường bay giữa Hà Nội - Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Huế; TP.HCM - Phú Quốc. Ngoài ra, hãng hàng không Vietjet Air cũng tăng tải 140 chuyến bay so với lịch bay thường lệ, nâng tổng chuyến bay khai thác mỗi ngày lên 246 chuyến, tăng 66% so với cùng kỳ 2015.

Các đường bay tăng nhiều chuyến là các đường bay đi/đến các địa danh du lịch như TP.HCM đi Đà Nẵng, Phú Quốc; Hà Nội đi Đà Nẵng… tăng tải khá mạnh tập trung vào ngày cao điểm chiều đi 29-4 và chiều về 2-5, nhiều chuyến bay của Vietnam Airlines, Vietjet Air đã hết vé.

Ô tô giữ nguyên giá vé

Trong khi đi lại bằng tàu hỏa, hàng không khá căng thẳng thì vận tải ô tô cũng không nhẹ nhàng hơn. Tại Bến xe Mỹ Đình, dự kiến, lượng khách sẽ đạt đỉnh vào ngày 29, 30-4, với hơn 70.000 người, gần gấp đôi so với ngày thường và tập trung vào các tuyến đường cự ly ngắn. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Bến xe Mỹ Đình thông tin, Bến xe đã họp với các doanh nghiệp vận tải trong bến có phương án tăng cường thêm xe để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ. 

Trong những ngày cao điểm, Bến xe Mỹ Đình sẽ tăng cường khoảng 200-300 lượt xe mỗi ngày trên 10 tuyến trọng điểm như: Hà Nội đi Thanh Hóa, Vinh, Quảng Ninh, Cao Bằng, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái… Bến xe cũng sẽ chuẩn bị lượng xe cơ động luôn sẵn sàng để đưa vào các tuyến đường phục vụ hành khách khi có nhu cầu.

“Chúng tôi đã cho các đơn vị vận tải ký cam kết, yêu cầu lái phụ xe trong quá trình điều khiển phương tiện tuyệt đối không được sử dụng rượu bia, chất kích thích, đồng thời không được phép chở quá tải, thu quá giá vé mà đơn vị đăng ký. Chúng tôi sẽ phối hợp kiểm tra trong và ngoài bến, xe nào vi phạm nhồi nhét khách sẽ bắt hạ tải, xử lý nghiêm”, ông Nguyễn Mạnh Toàn cho hay. Đặc biệt, lãnh đạo Bến xe Mỹ Đình khẳng định, bến xe sẽ bố trí đủ xe cho hành khách đi lại dịp nghỉ lễ 30-4, vì vậy hành khách yên tâm và không chấp nhận lên xe đã đông, nhồi nhét.

Còn tại Bến xe Giáp Bát, ông Nguyễn Hoàng Tùng, Phó Giám đốc bến xe cho biết: “Sáng 26-4, bến xe vừa họp với lực lượng chức năng quận Hoàng Mai và các doanh nghiệp vận tải trong việc cam kết đảm bảo an ninh trật tự, ATGT trong dịp nghỉ lễ 30-4/1-5 khu vực trong và ngoài bến”. Tới nay, đại diện Bến xe Mỹ Đình và Giáp Bát đều cho biết, không có bất kỳ doanh nghiệp vận tải nào tăng giá vé trong dịp này.

Đường sắt tăng tải dịp nghỉ lễ 30-4
Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ 30-4 và dịp cao điểm hè 2016, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã có kế hoạch tăng tải tàu trên các tuyến “nóng”.

Cụ thể, sẽ chạy thêm tàu SE 17/18 giữa Hà Nội - Đà Nẵng và ngược lại; tàu QB1/2 và QB3/4 giữa Hà Nội - Đồng Hới và ngược lại. Tàu NA3/4 giữa Hà Nội-Vinh và ngược lại. Ngoài ra, VNR yêu cầu Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội xây dựng giá vé, phương án bán vé để đưa lên hệ thống điện tử.

Trung tâm Điều hành vận tải đường sắt chỉ đạo phối hợp lập tàu và chạy tàu theo kế hoạch, bố trí nhường tránh các tàu cho phù hợp, đảm bảo an toàn. Ngoài ra, từ 26-5, VNR sẽ điều chỉnh hành trình tại biểu đồ chạy tàu đối với các tàu NA1, NA2 và SE19/SE20.                                          
      Hải Dương