CAND vững vàng, không có suy thoái về chính trị

ANTĐ - Ngày 17-10, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn đã làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương về kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị “Tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong Đảng bộ Công an Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá, quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, lực lượng CAND vững vàng, không có suy thoái về chính trị, tư tưởng; quan hệ phối hợp giữa lực lượng CAND với các ngành, với cấp ủy, chính quyền địa phương mở rộng và có hiệu quả hơn. Việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với phong trào Học tập, thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy trong Đảng bộ Công an Trung ương (CATW) được triển khai đồng bộ với nhiều hình thức, cách làm sáng tạo, hiệu quả… Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị trong thời gian tiếp theo, Đảng ủy CATW cần tiếp tục phát huy kết quả một số giải pháp về công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ. Cấp ủy phải cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương, kế hoạch thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ… 

Thay mặt Đảng ủy CATW và Bộ Công an, Đại tướng    Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, Đảng ủy CATW sẽ khẩn trương ban hành kế hoạch để việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị số 03 tại Đảng bộ CATW tiếp tục đạt được nhiều kết quả tốt, góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.