Canada thông qua mở rộng quyền lực cho cơ quan gián điệp

ANTĐ - Thứ dân viện (House of Commons) Canada vừa thông qua đạo luật mới, trong đó mở rộng quyền lực cho cơ quan gián điệp nước này nhằm có thêm sức mạnh chống lại các lực lượng khủng bố.

Lo ngại khủng bố khiến Canada tăng cường các biện pháp gián điệp và an ninh

Hôm thứ 4 (6/5), Thứ dân viện Canada đã thông qua Đạo luật Chống khủng bố - luật được thúc đẩy mạnh mẽ sau vụ tấn công hồi năm ngoái vào Quốc hội nước này.

Luật trên sẽ cho phép cơ quan gián điệp Canada hoạt động ở nước ngoài và thực hiện các vụ bắt giữ phòng ngừa, cũng như ngăn chặn việc quảng bá chủ nghĩa khủng bố, kể cả qua internet.

Dự kiến, đạo luật mới cũng sẽ sớm được Thượng viện Canada (hiện do đảng Bảo thủ chiếm đa số) thông qua trước tháng 6.

Thủ tướng Canada Stephen Harper chính là một người ủng hộ trung thành với đạo luật kể trên. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Canada Jason Kenney bày tỏ: “Nguy cơ xảy ra những cuộc tấn công thánh chiến từ trong nước là rất cao. Chưa bao giờ mối đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố lại lớn như hiện nay”.

Luật chống khủng bố mới của Canada cũng tạo điều kiện cho cảnh sát được bắt và giam giữ các nghi phạm dễ dàng hơn, không bị ràng buộc nhiều như trước.

Dù vậy, luật mới không hoàn toàn được ủng hộ, khi những người phản đối nói rằng luật này là quá rộng và thiếu giám sát.

Bốn cựu thủ tướng Canada và năm thẩm phán của Tòa Thượng thẩm nước này đã viết vào những bức thư công khai bày tỏ sự lo ngại trước Đạo luật Chống Khủng bố của Canada.

“Luật đó gần như chắc chắn sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới tự do ngôn luận”, giáo sư nhân loại học Allan Weiss ở Đại học York lo ngại.