Canada ráo riết truy lùng 2 nghi phạm giết người

ANTD.VN - Nhà chức trách Canada đang ráo riết truy lùng 2 nghi phạm sát hại Lucas Fowler (23 tuổi), người Australia và bạn gái người Mỹ Chynna Deese (24 tuổi), sau khi các nạn nhân bị bắn chết ở miền Bắc Canada.

Canada ráo riết truy lùng 2 nghi phạm giết người ảnh 1Hai nghi phạm Kam McLeod (19 tuổi) và Bryer Schmegelsky (18 tuổi)

Từ mất tích thành nghi phạm giết người

Kam McLeod (19 tuổi) và Bryer Schmegelsky (18 tuổi) ban đầu được cho là bị mất tích sau khi chiếc xe tải bị cháy của họ được phát hiện gần thị trấn Dease Lake ở British Columbia, cách địa điểm xảy ra án mạng 500km về phía Nam.

Nhưng kể từ khi hai người này được phát hiện ở phía Bắc tỉnh Saskatchewan, lái chiếc Toyota RAV 4 màu xám đời 2011, họ không được coi là mất tích nữa, theo cảnh sát Canada. Hiện cảnh sát coi McLeod và Schmegelsky là các nghi phạm trong vụ sát hại Fowler và Deese, và được xem là đối tượng nguy hiểm. “Nếu bạn nhìn thấy họ, đừng tiếp cận, đừng hành động, hãy gọi ngay 911”, phát ngôn viên cảnh sát Canada Shoihet nói. 

McLeod được mô tả có chiều cao xấp xỉ 1,93m và nặng 76,6kg, tóc đen. Schmegelsky được mô tả là có vóc dáng tương tự với mái tóc màu nâu cát. Hai nghi phạm có thể đã thay đổi ngoại hình hoặc thay đổi chiếc xe họ đang lái, Shoihet cảnh báo. “Chúng tôi tin rằng họ đang tiếp tục di chuyển. Hiện tại, trọng tâm của chúng tôi là xác định vị trí của hai cá nhân này”, Shoihet nói.

Không quân Hoàng gia cũng vào cuộc

Lucas Fowler, đến từ New South Wales (Australia) và bạn gái Chynna Deese, đến từ Bắc Carolina (Mỹ), đã gần kết thúc chuyến đi 2 tuần tới Alaska thì chiếc xe bán tải của họ bị hỏng dọc theo quốc lộ Alaska, cách công viên tỉnh Liard River Hot Springs, một địa điểm du lịch, khoảng 20km về phía Nam. Thi thể của họ được phát hiện bên lề đường vào ngày  15-7, nhưng phải mất 3 ngày cảnh sát mới xác định được danh tính. Cảnh sát Canada tin rằng họ đã bị giết vào khoảng thời gian từ ngày 14-7 đến 15-7.

Mới đây, cảnh sát ở thị trấn Dease Lake đã tìm thấy chiếc xe tải của McLeod và Schmegelsky bị cháy và mở cuộc tìm kiếm 2 người này. 2 người được cho là đang đi đến Whitehorse ở Yukon để tìm việc. Trong quá trình tìm kiếm McLeod và Schmegelsky, cảnh sát đã tìm thấy thi thể của nạn nhân thứ ba cách đó 2km. Nạn nhân thứ 3 là một Giáo sư người Canada 64 tuổi.

Ngày 27-7, Không quân Hoàng gia Canada đã tham gia vào cuộc truy lùng 2 đối tượng Kam McLeod (19 tuổi) và Bryer Schmegelsky (18 tuổi) do bị truy nã gắt gao với cáo buộc giết 3 người ở phía Bắc Canada. Bộ trưởng An ninh Công cộng Ralph Goodale thông báo, Không quân Canada đã tham gia chiến dịch truy bắt 2 kẻ tình nghi nêu trên. Theo đó, một máy bay vận tải C-130 Hercules đã tới khu vực Gillam để hỗ trợ chiến dịch truy tìm từ trên không.

Báo Globe & Mail cho biết 2 nghi phạm này có liên hệ với các tài khoản mạng xã hội và phòng chat trực tuyến ủng hộ các phong trào cực hữu. Cảnh sát không loại trừ khả năng 2 đối tượng đã cải trang và trốn khỏi khu vực này. Trước đó, cảnh sát Canada cũng đã huy động tổng lực với việc sử dụng nhiều phương tiện từ máy bay không người lái đến chó nghiệp vụ để truy tìm 2 đối tượng trên.