Canada: Phụ nữ thổ dân bị lạm dục tình dục

ANTĐ - Đài phát thanh Canada đã phát sóng chương trình “Enquete” phỏng vấn 12 phụ nữ là nạn nhân của vụ tấn công tình dục. 

Canada: Phụ nữ thổ dân bị lạm dục tình dục ảnh 1Một số chiến dịch tuyên truyền ở Canada nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tình trạng lạm dụng tình dục phụ nữ

Những tiết lộ “đáng lo ngại”

Đài phát thanh Canada đã phát sóng chương trình “Enquete” phỏng vấn 12 phụ nữ là nạn nhân của vụ tấn công tình dục. Một nạn nhân tên là Bianca Moushoun kể lại rằng, cô bị một nhân viên cảnh sát đưa đến con đường xa ở phía tây bắc Quebec và yêu cầu cô quan hệ tình dục với giá 200 USD. Một nạn nhân khác đề nghị được giấu tên cho rằng, cô đã bị tấn công bởi một sĩ quan trong xe hơi của mình trước khi bị đẩy xuống đường cao tốc vì không đồng ý quan hệ tình dục .

Guy Lapointe, một quan chức cảnh sát Quebec nói rằng: “Chúng ta thấy rất rõ rằng, hành vi tấn công tình dục phụ nữ là không thể chấp nhận và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của cảnh sát Quebec”, ông Guy Lapointe nói. 

Mới chỉ là bề nổi của tảng băng trôi

Édith Cloutier, Giám đốc Trung tâm Hữu nghị Val-d’Or yêu cầu chính quyền Quebec phải có hành động ngay lập tức để đưa vấn đề ra ánh sáng đồng thời ca ngợi những người phụ nữ đã mạnh dạn đứng lên tố cáo hành vi của các nhân viên cảnh sát. Bà ÉdithCloutier nói rằng, tình trạng phụ nữ bị tấn công tình dục không chỉ dừng lại ở 12 nạn nhân được phỏng vấn trong chương trình “Enquete”. “Sẽ còn nhiều phụ nữ là nạn nhân khác chưa lên tiếng. Những gì chúng ta biết mới chỉ là bề nổi của tảng băng trôi”, bà Édith Cloutier nói.

Bộ trưởng Bộ An ninh công cộng Theriault cho biết, những cáo buộc đầu tiên xuất hiện vào tháng 5-2015. “Tôi đã bị sốc khi nghe được những thông tin động trời trong chương trình Enquete. Đây là hành động đáng lên án và không thể chấp nhận của những sĩ quan cảnh sát. Họ đã lợi dụng quyền lực của mình để làm tổn thương người khác. Chính phủ sẽ không chấp nhận bất cứ hành vi sai lệch nào trong ứng xử của cảnh sát và chúng tôi sẽ hỗ trợ người dân của Val-d’Or”, bà  Theriault cho biết trong cuộc họp báo hôm thứ sáu tuần trước.

Bà Theriault cho biết thêm, cuộc điều tra đã được chuyển giao cho cảnh sát Montreal trong bối cảnh lực lượng điều tra của Quebec bị chỉ trích không thực sự khách quan khi thi hành công vụ. “Sau khi có kết luận điều tra chính thức của các cơ quan chức năng, những người có tội sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về hành vi của mình. Chúng ta không thể làm ngơ, né tránh những thông tin nhạy cảm có thể liên quan đến nhiều vấn đề phức tạp. Chúng ta phải hành động, hành động mạnh mẽ hơn nữa”, bà Theriault nói.

Canada từng bị chỉ trích vì chính sách “phân biệt đối xử” đối với các cộng đồng thổ dân. Một nghiên cứu của Ủy ban sự thật và Hòa giải Canada công bố hồi tháng 6-2015 cho biết, Canada chủ trương thực hiện “diệt chủng văn hóa” đối với các cộng đồng thổ dân, kéo dài từ những năm 1840 đến 1990. Theo đó, chính sách của Canada, bao gồm cả hệ thống trường học cố gắng “xóa bỏ nền văn hóa thổ dân và đồng hóa trẻ em vào xã hội”. Cuộc điều tra kéo dài 6 năm cho biết, hàng trăm nghìn trẻ em thổ dân đã bị lạm dụng thể chất, cưỡng hiếp và suy dinh dưỡng.