Canada nóng kỷ lục 49,6 độ C, hàng trăm người đột tử

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Đợt nắng nóng gay gắt kéo dài qua miền Tây Canada trong vài ngày qua được cho là nguyên nhân gây ra cái chết của trăm người. Kỷ lục mới về nhiệt độ ở Canada ghi nhận vào ngày 29-6 với mức: 49,6 độ C.
Hệ thống phun nước làm mát ngoài trời để tạm thời hạ nhiệt cho cư dân Vancouver

Hệ thống phun nước làm mát ngoài trời để tạm thời hạ nhiệt cho cư dân Vancouver

Cảnh sát ở khu vực Burnaby của Vancouver cho biết, họ đã nhận được 25 cuộc gọi trình báo về các ca đột tử trong ngày 28-6. Nạn nhân hầu hết là người cao tuổi và nguyên nhân tử vong vẫn đang được điều tra.

Tại Vancouver, Sở cảnh sát đã bố trí lại đội ngũ túc trực khẩn cấp và yêu cầu người dân chỉ gọi trong trường hợp cấp bách vì số ca tử vong do nắng nóng đã làm cạn kiệt nguồn nhân lực ứng phó.

“Vancouver chưa bao giờ trải qua nóng như thế này, và thật đáng buồn là hàng chục người đang chết vì nó”, đại diện Cảnh sát Vancouver nói. “Lực lượng của chúng tôi phải dàn mỏng nhưng vẫn đang nỗ lực hết sức để giữ an toàn cho mọi người”.

Tính đến 29-6, cảnh sát Vancouver đã phản ứng với 65 ca đột tử kể từ khi đợt nắng nóng lan rộng khắp vùng tây bắc Thái Bình Dương của châu Mỹ vào ngày 25-6. Trong khi đó, British Columbia đã có 233 trường hợp tử vong trong vòng 4 ngày từ 25 đến 29-6, phần lớn do sốc nhiệt.

Cơ quan dự báo khí tượng cho biết, đợt nắng nóng kỷ lục có thể giảm bớt tại các khu vực British Columbia, Yukon và các vùng lãnh thổ Tây Bắc vào ngày 30-6, nhưng vẫn có mức chênh lệch tùy theo từng vùng.

Cơ quan Môi trường Canada cho biết, đợt nắng nóng này đã phá 103 kỷ lục về nhiệt độ trên khắp các vùng lãnh thổ British Columbia, Alberta, Yukon và Tây Bắc. Trong đó, nhiệt độ cao nhất ở Canada vừa được xác lập ngày 29-6 là 49,6 độ C tại Lytton, British Columbia.