Canada: Nghỉ hưu vẫn muốn làm việc

ANTĐ - Bất ổn kinh tế đang khiến đa số người dân Canada phải lên kế hoạch tiếp tục đi làm sau khi nghỉ hưu ở tuổi 66. Một cuộc khảo sát mới đây của Sun Life Financial (SLF) cho thấy, chỉ có ¼ số người lao động được hỏi thực sự muốn nghỉ ngơi khi về hưu trong khi số còn lại muốn tiếp tục đi làm sau tuổi 66 vì kinh tế khó khăn.

Trên thực tế, người dân Canada cho biết, tiền hưu trí của họ rất khó có thể trang trải nhiều vấn đề khi về hưu nhất là vấn đề chăm sóc y tế. Hơn nữa, tiết kiệm hưu trí là một số tiền nằm trong kế hoạch chi tiêu của họ như tiền nhà, chi trả các khoản vay cá nhân, thẻ tín dụng, nhu cầu du lịch, giải trí hay bảo hiểm nhân thọ để đảm bảo cuộc sống. Do đó, có khoảng 38% số người được hỏi đang lo lắng rằng mình sẽ “cháy túi” sau khi nghỉ hưu không lâu, trong khi 31% không chắc chắn mình có đủ điều kiện tài chính để trang trải cho vấn đề y tế trong “những năm vàng” của mình hay không. Ông Kevin Dougherty, Tổng giám đốc SLF Canada cho biết: “Khủng hoảng tài chính dẫn tới nền kinh tế khó khăn, lãi suất tiết kiệm thấp đã ảnh hưởng đến đời sống của rất nhiều gia đình tại Canada hiện nay”.