Canada gửi lô thiết bị quân sự phi sát thương cuối cùng cho Ukraine

ANTĐ - Hôm nay 16/8, Bộ Quốc phòng Canada cho biết họ đã hoàn thành kế hoạch cung cấp thiết bị quân sự phi sát thương cho Ukraine.

"Chuyến bay thứ ba và là chuyến cuối cùng chở các thiết bị quân sự là một phần hỗ trợ của Canada đối với Ukraine, nhằm giúp nước này thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện tại”, tuyên bố đăng trên trang web của bộ này cho biết.

Máy bay vận tải CC-130J chở thiết bị quân sự đến Ukraine

Được biết, chính phủ Canada đã hỗ trợ Kiev số tiền lên đến 5 triệu USD và một loạt các thiết bị quân sự không gây sát thương như quân trang, túi ngủ, mũ bảo hiểm, kính nhìn đêm, áo khoác bảo vệ và các thiết bị y tế theo yêu cầu của chính phủ Ukraine. Trước đó ngày 7/8, chuyến bay đầu tiên chở các thiết bị trên đã rời Canada để đến Ukraine nhằm giúp nước này “bảo vệ biên giới miền đông đất nước”.
Các vùng của Ukraina là Luhansk và Donetsk hiện đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo, đó là kết quả của hoạt động quân sự liên tục của Kiev ở phía đông nam đất nước. Nga đã nhiều lần kêu gọi chính phủ Ukraina để chấm dứt cuộc xung đột.

Giao tranh bắt đầu bùng phát ở miền đông Ukraine từ giữa tháng 4 sau một cuộc đảo chính và sau đó chính quyền mới đã triển khai một chiến dịch quân sự trấn áp lực lượng đối lập vốn không công nhận chính quyền này.