Canada đưa chiến đấu cơ CF-18 Hornet sang Iraq không kích IS

ANTĐ - Canada dự định sẽ gửi máy bay chiến đấu CF-18 Hornet sang Iraq tham gia không kích tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” - IS trong thành phần lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu.

Theo phóng viên Chinanews tại Toronto ngày 3-10 cho biết, trong phiên họp Hạ viện tại thủ đô Ottawa ngày 3-10, Thủ tướng Canada Harper đã tuyên bố không quân nước này sẽ tham gia chiến dịch không kích chống tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS) tại Iraq kéo dài trong 6 tháng, nhưng không gửi bộ binh tham gia.

Thủ tướng Harper đã đệ trình lên Hạ viện phê chuẩn cho phép không quân Canada tham gia không kích nhóm vũ trang “Nhà nước Hồi giáo”, theo đó sẽ cần 1 chiếc máy bay tiếp dầu CC-150 Polaris, 2 chiếc trinh sát CP-140 Aurora và một số binh sĩ thực hiện nhiệm vụ quân sự này.

Trong báo cáo, Thủ tướng Harper lên án mạnh mẽ hành động tàn nhẫn của nhóm vũ trang “Nhà nước Hồi giáo”, đe dọa đến hòa bình đồng thời cũng bày tỏ quan điểm rằng, nếu cứ buông lỏng cho “Nhà nước Hồi giáo” phát triển, Canada sẽ bị uy hiếp vì vậy không thể bàng quan khoanh tay đứng nhìn.

Cách đây một tháng, Thủ tướng Harper khẳng định sẽ không triển khai lực lượng tác chiến trên bộ và tuyên bố quân đội Canada sẽ chỉ tham gia hỗ trợ nhiệm vụ an ninh trong cuộc xung đột ở Iraq, bao gồm vận chuyển vũ khí và hỗ trợ lực lượng an ninh ở miền Bắc nước này.

Theo Thủ tướng Harper, hiện nay tham gia và không kích “Nhà nước Hồi giáo” có các nước: Mỹ, Anh, Pháp, Australia, Đan Mạch, Hà Lan, Bỉ, Jordan, Saudi Arabia, Bahrain, các tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE)... Ông Harper hy vọng, sau đợt tham gia này, vai trò của Canada có thể được nâng cao hơn.

Máy bay chiến đấu CF-18 Hornet của không quân Canada

Thủ tướng Canada cho biết, nhiệm vụ không kích “Nhà nước Hồi giáo” ở Iraq của Canada sẽ được giới hạn trong phạm vi nước Iraq, bởi vì Canada chỉ có thể tiến hành không kích khi nước sở tại đồng ý với yêu cầu này của Canada. Hiện mới chỉ có Iraq đống ý cho phép các nước tiến hành hoạt động này.

Công ty phát thanh truyền hình Canada cho biết, tại phiên họp Hạ viện, Thủ tướng Harper đã đưa ra kiến nghị, bước đầu dự định gửi 6 chiếc máy bay chiến đấu CF-18 Hornet để tham chiến và để thực hiện nhiệm vụ này cần phải có 600 binh sĩ quân đội Canada. Tuy nhiên, quyết định này cần phải được thông qua trong phiên thảo luận của hạ viện Canada vào ngày 6-10 tới.

Theo tin tức Văn phòng Thủ tướng Harper thông báo, những chiến đấu cơ này có thể sẽ được bộ quốc phòng nước này triển khai đến Iraq trong vòng ba tuần tới. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ lần không kích đầu tiên của không quân Canada vào các cứ điểm của “Nhà nước Hồi giáo” sẽ diễn ra vào thời điểm nào.

Quốc hội Canada đang bất đồng sâu sắc về việc tham gia liên minh quốc tế chống IS do Mỹ đứng đầu, song phe bảo thủ chiếm đa số của Thủ tướng Harper tại Hạ viện dự kiến sẽ bật đèn xanh cho quyết định triển khai quân sự.