Cần ý chí - quyết tâm cao

ANTĐ - Sau bài viết “Giám đốc CATP Hà Nội tỏ thái độ: Hiệu quả và danh dự”, rất nhiều bạn đọc đã phản hồi, thể hiện sự đồng tình, ngợi khen và khẳng định “luồng gió tích cực mới” sẽ khiến cuộc sống người dân được yên ổn hơn. Qua đó, mỗi người dân sẽ thêm tin yêu và chung tay gìn giữ cho Thủ đô bình yên, xứng đáng là một “Thành phố vì hòa bình”.

Ảnh: PHÚ KHÁNH

Tư duy, phong cách mới, dám nói, dám làm 

“Chúc mừng đồng chí Nguyễn Đức Chung với nhiệm vụ mới đầy gian nan và thử thách”, bạn đọc Lê Diệu Thúy hồ hởi: “Đọc bài báo chúng tôi cảm thấy đồng chí thật sâu sát với dân, hiểu được tâm tư nguyện vọng của dân. Có các đồng chí, dân chúng tôi có thể yên tâm ngủ ngon. Từ ngày có lực lượng 141 triển khai và mới đây tăng cường thêm 10 tổ nữa, chúng tôi thấy xã hội bớt đi phức tạp. Nhưng ngoài ra, xã hội vẫn đang phải đối mặt với nhiều tệ nạn khác như cá độ bóng đá, lô đề và tín dụng đen. Nếu dẹp được các tệ nạn này thì dân càng thêm tin yêu các anh hơn”.

“Tôi rất tin tưởng và ủng hộ những biện pháp của đồng chí Giám đốc Công an TP Hà Nội. Không báo cáo thành tích, phải tìm ra những biện pháp giải quyết. Đây là cách làm mới và thể hiện sự quyết tâm của Giám đốc CATP! Chúc đồng chí và các cán bộ chiến sĩ CATP Hà Nội sức khoẻ, luôn được “Đảng quý, dân yêu, kẻ thù khiếp sợ”!”, bạn đọc Bui Duc Anh nhấn mạnh.

“Qua chỉ đạo quyết liệt, thẳng thắn của đồng chí Giám đốc Nguyễn Đức Chung, tôi cảm nhận thấy một phong cách trẻ trung, mạnh dạn và có đường lối nhưng cụ thể, nghiêm túc nhưng đầy tính nhân văn. Hi vọng là từ chỉ đạo của đồng chí đến nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ CAND Thủ đô không có quá nhiều khoảng cách!” - bạn đọc Lê Thanh Bình bày tỏ.

“Đã lâu rồi tôi mới được nghe một mệnh lệnh rất cụ thể và cương quyết, hợp với mong mỏi của người dân như thế. Mong được thực thi ngay”, bạn đọc Vũ Ba viết. Đồng tình, bạn đọc ký tên Mr Chu khẳng định: “Rất tin tưởng vào tác phong và cách làm việc quyết liệt của đồng chí Giám đốc Nguyễn Đức Chung. Chúc đồng chí sức khỏe”.

Bạn đọc Nguyễn Trung Thành cũng hồ hởi: “Đúng là phong thái của người trẻ, được đào tạo chính quy, bài bản. Mong chờ luồng gió tích cực mới thổi vào Công an Hà Nội”. “Hãy đặt mình vào vị trí  người dân cần sự bình yên như thế nào  để có thái độ công tác nghiêm túc triển khai mạnh mẽ các biện pháp, từ giờ đến hết năm cần giảm được tội phạm hình sự, hạn chế các vụ trọng án”. Đọc những yêu cầu, chỉ đạo của Đại tá, Giám đốc Nguyễn Đức Chung như vậy trên Báo An ninh Thủ đô, bạn đọc Minh Trí (Tây Hồ, Hà Nội) khẳng định: “Quá chuẩn. Nếu mọi cán bộ chiến sỹ công an đều đặt mình vào vị trí người dân khi thực thi công vụ thì chắc chắn hiệu quả công tác sẽ khác”.

Chờ hiệu quả từ “luồng gió” mới

“Tôi rất ủng hộ thái độ làm việc của đồng chí tân Giám đốc CATP: quyết liệt, không e ngại, né tránh khuyết điểm của lực lượng Công an Thủ đô. Người dân sẽ tin công an hơn, và sẽ giúp đỡ công an nhiều hơn” - khẳng định của bạn đọc Nguyễn Xuân Mùi (Giáp Bát, Hà Nội). Cùng lúc bạn đọc Đinh Xuân Tú (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân) đồng tình: “Chúng tôi tin vào sự nghiêm khắc của ngành công an. Nếu như đồng chí tân Giám đốc xử lý và công khai một số vụ kỷ luật cán bộ, chiến sỹ do nhận hối lộ thì chúng tôi càng thêm tin tưởng vào lực lượng”.

“Giữa mong muốn của người chỉ huy và khả năng nhận thức, rồi chuyển biến trong hành động của cán bộ, chiến sỹ còn là một khoảng cách. Tôi nghĩ mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Nội khi đọc bài viết này cần phải có sự day dứt, phải suy nghĩ thật đầy đủ về trách nhiệm của mình”. Bạn đọc Mai Thị Lệ (phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình” nêu quan điểm.

Trong khi đó, bạn đọc Nguyễn Phan Hà (Phố Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội) bày tỏ: “Tôi rất mừng khi đọc bài viết này trên Báo An ninh Thủ đô. Rõ ràng là hiện nay có hiện tượng người ngay sợ kẻ gian, người tử tế sợ kẻ lưu manh côn đồ. Người dân chỉ biết mong mỏi và đặt niềm tin vào đồng chí Giám đốc tăng cường trấn áp tội phạm để bớt những nỗi lo lắng, bất an cho nhân dân”.

“Hoan hô đồng chí Giám đốc! Đồng chí nói quá đúng! Rất nhiều lần tôi thấy cảnh sát giao thông chỉ chăm chăm xử lý người đi xe máy đeo biển ngoại tỉnh, còn những thanh niên bặm trợn, xăm trổ đầy mình, tóc xanh tóc đỏ thì kẹp ba kẹp bốn, không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ thản nhiên thì cảnh sát giao thông lại làm ngơ”. Bạn đọc Lê Thái Hà (Phố Mai Hắc Đế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ và mong muốn lực lượng CSGT xử lý quyết liệt, nghiêm minh, bình đẳng, có tình, có lý các vi phạm của người tham gia giao thông ở Thủ đô.

“Thực sự ai cũng muốn cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng không dễ. Điều đáng quý là đồng chí Giám đốc CAHN đã nói thẳng thắn những yêu cầu đối với CBCS. Xã hội hết sức phức tạp để chuyển biến tình hình cần có thời gian và sự đồng tâm của mọi người, trong đó có chúng ta. Tôi nghĩ rằng, CBCS CAHN đã có truyền thống tốt, nay thêm ý chí mới sẽ tốt hơn. Chúc các đồng chí đủ sức khỏe, ý chí, tâm huyết tiếp tục chặng đường dài khó khăn phía trước”, bạn đọc Tiến Minh “chốt”.