Cần xử nghiêm kẻ xúi giục trẻ em phạm tội

ANTĐ - Cách đây ít ngày, tại một cửa hàng trên phố Xã Đàn, quận Đống Đa, Hà Nội, 2 người phụ nữ đã dàn cảnh để bé trai khoảng 5 tuổi đi cùng lấy trộm chiếc điện thoại của chủ cửa hàng rồi vội vã “cao chạy xa bay”. Sự việc đã khiến không ít người bất bình, phẫn nộ.

Cần xử nghiêm kẻ xúi giục trẻ em phạm tội ảnh 1Hình ảnh bé trai lấy điện thoại do camera ghi lại

Mượn tay trẻ làm bậy

“Màn kịch” trên đã được camera trong cửa hàng bán phụ kiện điện thoại ghi lại. Hai phụ nữ sau khi dắt đứa bé vào trong cửa hàng, một người lập tức làm người bán hàng phân tâm bằng cách giả vờ hỏi han về giá cả, mẫu mã một vài sản phẩm, người còn lại dắt đứa bé ra chỗ khác. Lợi dụng lúc người bán hàng không để ý, người phụ nữ này đã ra hiệu cho cháu bé đi vào phía bàn làm việc, nơi đặt máy tính và nhanh tay trộm chiếc iPhone để trong ngăn bàn, bỏ vào lưng quần rồi đi ra ngoài.

Sau khi xem clip trên, anh Vũ Hoàng Văn ở khu đô thị Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy, Hà Nội bức xúc cho biết, trẻ con như tờ giấy trắng, vậy mà chỉ vì lòng tham, nhiều người lớn sẵn sàng xúi trẻ làm bậy. Với những đứa trẻ mới 4, 5 tuổi, do còn quá non nớt nên chúng chưa có khả năng nhận thức đúng sai, dễ dàng tuân theo sự chỉ đạo của người lớn.  

Nguy hiểm ở chỗ, nếu hành động trên được lặp đi lặp lại thường xuyên, những đứa trẻ này sẽ dần bị biến thành kẻ trộm cắp chuyên nghiệp, gây hậu quả khó lường. “Theo cá nhân tôi, hành động lợi dụng, xúi giục trẻ con trộm cắp tài sản là điều không thể chấp nhận được. Đối tượng thực hiện hành vi cần phải bị xử lý nghiêm khắc” - anh Văn chia sẻ.

Đồng quan điểm, chị Trần Lê Chi - nhân viên ngân hàng ở quận Tây Hồ, Hà Nội cho rằng, việc các đối tượng lợi dụng trẻ em để trộm cắp không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của trẻ mà còn gây khó khăn cho các cơ quan chức năng trong việc xác minh, xử lý đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.

“Thật tội nghiệp và đáng thương cho những đứa trẻ đó. Là cha mẹ, anh chị đứa trẻ, lẽ ra họ phải dạy con em mình những điều hay lẽ phải, đằng này họ lại xúi chúng đi ăn trộm. Người xưa có câu “gần mực đen, gần đèn thì rạng”, nếu cứ phải sống cạnh những con người này, không biết nhân cách đứa trẻ sẽ phát triển như thế nào” - chị Chi lo lắng. 

Việc xúi giục trẻ em thực hiện hành vi phạm tội đã diễn ra ở nhiều địa phương và ngày càng có xu hướng gia tăng. Thậm chí có đối tượng còn cho trẻ sử dụng ma túy, chất gây nghiện, sau đó xúi giục trẻ trộm cắp tiền, tài sản của gia đình và những người xung quanh; Có trẻ còn bị lợi dụng vào việc vận chuyển ma túy, hàng cấm. Đây là điều vô cùng nguy hiểm, làm phát sinh nhiều hệ lụy về mặt xã hội.

“Người xúi” có thể bị phạt tù

Đối với trường hợp trên, theo luật sư Nguyễn Thành Trung - Đoàn Luật sư Hà Nội, nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, người phụ nữ “chỉ đạo” đứa trẻ lấy trộm điện thoại có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội trộm cắp tài sản.

Theo đó, với tài sản có giá trị từ 500.000 đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 500.000 đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đối tượng đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Ngoài ra, cũng theo quy định của BLHS, xúi giục người chưa thành niên phạm tội được coi là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Theo Đại tá Võ Hồng Phương - Trưởng CAQ Đống Đa, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ trộm cắp diễn ra tại cửa hàng trên phố Xã Đàn, CAQ đã tập trung lực lượng, điều tra làm rõ.

Tuy vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan công an, ngay khi xảy ra những sự việc tương tự, lẽ ra người dân không nên tung clip lên mạng mà cần báo ngay cho cơ quan chức năng để tổ chức điều tra, xác minh kịp thời, bởi việc công khai clip sẽ giúp đối tượng có điều kiện tẩu tán tang vật và nhanh chóng lẩn trốn. Bên cạnh đó, điều này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai những đứa trẻ sau này.

Thực tế đã có không ít trường hợp trẻ bị bố mẹ, người thân đẩy ra đường, xúi giục chúng làm những điều bất chính khiến trẻ phải bỏ nhà đi lang thang, trộm cắp. Khi sống trong các gia đình có bố mẹ hoặc người lớn khác có hành vi thiếu văn hóa, lối sống vô đạo đức, có hành vi phạm tội như bố mẹ bất hòa hay đánh chửi nhau, đánh bạc, trộm cắp... các em rất dễ bị nhiễm các thói hư tật xấu này.

Do vậy, để tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc, các gia đình nên quan tâm, quản lý chặt chẽ con em mình, bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm những đối tượng lợi dụng, xúi giục trẻ làm việc xấu để đảm bảo tính răn đe.