Cần xử lý thích đáng đối tượng vi phạm giao thông cố tình tông thẳng xe vào cảnh sát

ANTD.VN -Như Báo ANTĐ đã đưa tin, tối 20/4, tại đoạn đường 312, thôn Nam Cường, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh (Hà Nội), khi đang làm nhiệm vụ, một CBCS thuộc Trung đoàn CSCĐ-CATP Hà Nội đã bị đối tượng vi phạm giao thông đâm xe vào người gây thương tích. Sự việc này một lần nữa khiến nhiều người dân bất bình, đề nghị xử lý nghiêm đối tượng vi phạm theo quy định pháp luật.

Đã vi phạm còn chống đối

Cán bộ công an bị thương vào tối 20/4 là Trung úy Trần Tuấn Anh, Đại đội 1, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn CSCĐ. Trong khi Trung úy Tuấn Anh cùng đồng đội làm nhiệm vụ tuần tra tại đoạn đường 312, thôn Nam Cường phát hiện nhóm đối tượng điều khiển xe máy theo hướng từ UBND xã Thạch Đà về xã Tam Đồng với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang, rú ga ầm ĩ…

Tổ công tác đã yêu cầu các đối tượng dừng lại để kiểm tra, nhưng một nam thanh niên không chấp hành hiệu lệnh, cố tình vượt lên tăng ga bỏ chạy và đâm vào làm Trung uý Trần Tuấn Anh khiến anh bị tổn thương gò má bên phải, gãy 2 xương cẳng chân trái.

Đối tượng điều khiển xe máy đâm Trung úy Trần Tuấn Anh là Nguyễn Văn Thành (sinh năm 2001, ở thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). Hiện đối tượng này đã bị lực lượng chức năng bàn giao cho CAX Tam Đồng, Mê Linh lập hồ sơ xử lý.

Hiện trường vụ người đàn ông điều khiển xe máy chạy tốc độ cao hướng Hà Nội-Hải Phòng tông vào một chiến sỹ CSGT đang làm nhiệm vụ

Đáng buồn, sự việc trên không phải hi hữu. Trước đó, vào ngày 20/2 tại Quốc lộ 32, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, một đôi nam nữ điều khiển xe máy vượt đèn đỏ, chạy tốc độ cao đã tông trúng một trung úy CSGT đang làm nhiệm vụ.

Cú tông mạnh khiến trung úy công an bị thương, nằm bất động trên đường. Ngay sau đó, trung uý CSGT được mọi người đưa đi cấp cứu, còn đôi nam nữ đi xe máy bị bắt giữ tại hiện trường.

Còn tại quốc lộ 5, quận Long Biên, Hà Nội, tối 2/1, Vũ Văn Đạo chạy xe máy theo hướng Hà Nội - Hải Phòng với tốc độ cao. Khi đi tới đoạn gần siêu thị Big C Long Biên, người này tông trúng một thượng uý CSGT đang làm nhiệm vụ.

Cú đâm khiến thượng uý CSGT và Vũ Văn Đạo bị thương, nằm bất động trên đường. Sau đó, cả hai được đưa vào bệnh viện Đức Giang cấp cứu.

Coi thường pháp luật, xem nhẹ tính mạng người khác

Những sự việc trên cho thấy, tình trạng đối tượng vi phạm giao thông khi bị lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng không những không tuân thủ còn tăng ga đâm thẳng vào người thực thi nhiệm vụ đang diễn ra khá phổ biến.

Hành động này không chỉ thể hiện sự liều lĩnh, chống đối, coi thường pháp luật mà còn gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của người khác nên cần bị xử lý nghiêm khắc – Luật sư Lê Hồng Vân – Đoàn Luật sư Hà Nội nhận định.

Cũng theo Luật sư Hồng Vân, nếu đối tượng điều khiển xe chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm và không đeo khẩu trang thực hiện biện pháp phòng chống dịch Covid-19...đâm vào chiến sỹ công an đang làm nhiệm vụ thì có dấu hiệu cấu thành tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 BLHS 2015 sửa đổi.

Theo đó, nếu hành vi vi phạm làm chết 1 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 1 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên…thì đối tượng thực hiện hành vi có thể bị phạt tiền từ 30-100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1-5 năm.

Trường hợp đối tượng vi phạm cố tình không dừng xe khi có yêu cầu dừng xe của CSGT đang làm nhiệm vụ còn có dấu hiệu phạm tội Chống người thi hành công vụ.

Điều 330 BLHS 2015 nêu rõ, người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng-3 năm....

Ngoài ra, đối tượng cố tình đâm xe vào chiến sỹ công an gây thương tích còn phải  chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra đối với nạn nhân theo quy định của BLDS 2015.