Cần xử lý nghiêm những kẻ coi thường pháp luật

(ANTĐ) - Cơ quan điều tra CAQ Long Biên vừa hoàn tất hồ sơ, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 vụ - 3 đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ.

Cần xử lý nghiêm những kẻ coi thường pháp luật

(ANTĐ) - Cơ quan điều tra CAQ Long Biên vừa hoàn tất hồ sơ, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 vụ - 3 đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ.

Vụ việc manh động nhất xảy ra lúc 3h30 ngày 21-5. Khi đó, tổ công tác Đại đội 3 - Trung đoàn CSCĐ làm nhiệm vụ ở đầu phố Bồ Đề, phường Bồ Đề, phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn đang tụ tập.

Khi tổ công tác Đại đội 3, áp sát nhóm đối tượng trên, thì bất ngờ, chúng đồng loạt nhảy lên xe máy bỏ chạy. Một kẻ táo tợn trong nhóm thanh niên đã dùng xe máy lao thẳng vào đồng chí Nguyễn Duy Việt, chiến sỹ Đại đội 3, khiến đồng chí Việt bị gãy chân phải. Tổ công tác Đại đội 3 đã lập tức khống chế đối tượng côn đồ; y là Trần Mạnh Long, 18 tuổi, nhà ở phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm.

Vụ chống người thi hành công vụ manh động không kém xảy ra sáng 30-5, trên đường Nguyễn Văn Linh, địa phận phường Phúc Đồng. Thời điểm trên, tổ Tuần tra dẫn đoàn - Phòng CSGT CATP Hà Nội phát hiện Nguyễn Bá Hiếu, 22 tuổi, quê Yên Mỹ, Hưng Yên, điều khiển xe ôtô BKS: 89K-5498 chạy quá tốc độ cho phép. Trước hiệu lệnh dừng xe của lực lượng CSGT, Hiếu không chấp hành, tăng tốc bỏ chạy và đâm vào đồng chí Phạm Văn Đức, cán bộ tổ công tác tuần tra dẫn đoàn.

Đồng chí Đức bị thương tích ở hai chân và sườn phải. Theo ghi nhận của CQĐT CAQ Long Biên, trong hơn 20 ngày triển khai NĐ 34/CP về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ, CSGT là lực lượng bị các đối tượng chống đối nhiều nhất. Vụ đối tượng thứ 3 đã bị CQĐT CAQ Long Biên khởi tố là trường hợp Phạm Tuấn Giang, 45 tuổi, nhà ở phường Phương Liên, quận Đống Đa.

Chiều 28-5, Giang và một đối tượng tên là Tranh, cả hai trong trạng thái say rượu, kéo vào... trụ sở Đội CSGT số 5 để gây sự, tấn công cán bộ trực ban là đồng chí Phạm Văn Thuận. Sau đó, Giang và Tranh bỏ chạy, nhưng đã bị lực lượng công an và người dân bắt giữ. Bản án nghiêm khắc dành cho những kẻ coi thường pháp luật này đang được dư luận mong muốn!      

Hoàng Quân