Cần xử lý nghiêm người phụ nữ bán bún ốc vi phạm quy định phòng chống dịch, dương tính SARS-CoV-2

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Ngay sau khi phát hiện ca dương tính SARS-CoV-2 do người phụ nữ bán bún online trú tại ngõ 76 phố An Dương, phường Yên Phụ, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ đã yêu cầu lực lượng chức năng xem xét xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy định công tác phòng chống dịch.
Công tác đảm bảo ANTT điểm phong tỏa và lấy mẫu xét nghiệm khu vực có ca bệnh F0 tại ngõ 76 An Dương, Yên Phụ đã nhanh chóng được triển khai

Công tác đảm bảo ANTT điểm phong tỏa và lấy mẫu xét nghiệm khu vực có ca bệnh F0 tại ngõ 76 An Dương, Yên Phụ đã nhanh chóng được triển khai

Ngày 3-9, kiểm tra trực tiếp công tác phòng chống dịch địa bàn có ca F0 ở ngõ 76 phố An Dương, ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ yêu cầu các lực lượng xem xét trường hợp này trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội vi phạm ở mức độ nào. Bởi vì các cửa hàng ăn, uống cả bán tại chỗ hay bán mang về cũng đều bị dừng hoạt động. Việc nữ bệnh nhân bán bún như vậy là không được phép, trái quy định, lực lượng liên quan kiểm tra, xử phạt hành chính. Trong thời gian thực hiện chỉ thị của cấp trên tất cả các hoạt động phải dừng hết, kể cả bán hàng ăn mang về cũng không được phép để đảm bảo công tác phòng chống dịch" - ông Nguyễn Đình Khuyến khẳng định.

Về mức độ xử phạt hành chính, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết, sẽ kiểm tra cụ thể xem đây là trường hợp kinh doanh tự phát hay hộ kinh doanh, từ đó căn cứ quyết định xử lý.

Cùng với đó, nếu trường hợp này để lây lan dịch bệnh cho nhiều người khác, ảnh hưởng đến công tác chống dịch sẽ yêu cầu Công an điều tra làm rõ, có biện pháp răn đe chứ không đơn thuần xử phạt hành chính.

Như ANTĐ thông tin, trong đêm 2 và rạng sáng 3-9, lực lượng Công an và y tế đã phối hợp lập chốt phong tỏa khi phát hiện nữ bệnh nhân tên N.T.T.M (SN 1990), trú tại ngách 32, ngõ 76 An Dương, phường Yên Phụ bị dương tính với Covid-19.

Ngay trong đêm 2-9, lực lượng y tế đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm gần 700 người trong vòng bán kính 50m xung quanh gia đình bệnh nhân. Việc lấy mẫu kết thúc vào 5h sáng nay.

Lực lượng y tế tiếp tục lấy hơn 2.000 mẫu xét nghiệm tại khu dân cư số 13,14 phường Yên Phụ trong ngày 3-9. Trước mắt có 4 trường hợp F1 tiếp xúc với bệnh nhân. Bệnh nhân ở cùng bố mẹ và con đã được đưa đi cách ly.