Cẩn trọng khi cho con học tại nhà

ANTĐ - Gần đây, vì nhiều lý do khách quan, một số phụ huynh đã lựa chọn cho con mình mô hình học tập Homeschooling (học tại nhà). Tuy vậy, xung quanh hình thức học tập khá mới mẻ này vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều.

Cẩn trọng khi cho con học tại nhà ảnh 1Những giờ học với bạn bè tại trường sẽ có tác dụng hơn việc cố gắng cho con học
gia sư ở nhà

Lợi thì có lợi

Theo mô hình trên, thay vì đến lớp, trẻ sẽ được học các môn học ngay tại gia đình. Phụ huynh học sinh sẽ tự dạy con những kiến thức cơ bản, đồng thời trẻ có thể tự tra cứu bất cứ thông tin gì trẻ thấy cần thiết. Nếu trẻ học theo chương trình học của nước ngoài, phụ huynh sẽ liên hệ với các trường để mua giáo trình, bài tập, đĩa… cho con em mình qua mạng.

Ngoài kiến thức, các bậc cha mẹ có thể tự do dạy trẻ kỹ năng sống và các môn văn hóa nghệ thuật khác. Điều này cũng giúp trẻ phát triển tư duy tốt, chủ động hơn trong tiếp nhận những kiến thức mới lại có nhiều thời gian vui chơi, gần gũi bên gia đình.

Là một phụ huynh mạnh dạn thí điểm cho con học tại nhà, anh Lê Ngọc Hùng, ở quận Đống Đa chia sẻ, con trai anh năm nay 7 tuổi.

Do thể trạng yếu nên trước khi vào lớp 1 bé ốm đau liên tục, thường xuyên phải nghỉ học, không theo kịp chương trình học trên lớp. Đây cũng là lý do khiến con luôn tỏ ra mệt mỏi và sợ đến trường. Vì vậy, vợ chồng anh Hùng quyết định cho con nghỉ 1 năm để tăng cường sức khỏe. Trong thời gian trông con ở nhà, anh Hùng đã tìm hiểu thông tin trên mạng và biết một số nước đã có chương trình học tại nhà cho trẻ. Do đó, anh thử áp dụng với con trai và thấy con tỏ ra khá hứng khởi nên tiếp thu nhanh. 

“Nếu con tiến triển tốt, tôi sẽ cho con ở nhà học hết chương trình lớp 12, sau đó sẽ cho cháu đi du học. Việc học ở nhà đối với trẻ có khá nhiều thuận lợi, phụ huynh không mất thời gian đưa đón, trẻ được tự do tìm hiểu những thứ mình cần, lại không phải mất tiền học thêm, không lo bạo lực học đường, số tiền mua tài liệu cũng chẳng đáng là bao nên chi phí giảm hẳn” - anh Hùng phấn khởi chia sẻ.

Với mong muốn con được học những kiến thức, kỹ năng hữu ích và gần gũi với cuộc sống thay vì phải tiếp thu một cách bị động những kiến thức khô cứng, giáo điều tại các nhà trường, một số phụ huynh đã cho con học tại nhà theo chương trình học của nước ngoài. Hiện nay, việc đăng ký các khoá học online của một số trường trên thế giới cũng khá đơn giản.

Học sinh không cần đến trường, chỉ cần đảm bảo số lượng bài luận và bài thi, vượt qua kỳ kiểm tra qua mạng. Thậm chí nếu tiếp thu nhanh, trẻ có thể  hoàn thành 2 lớp trong 1 năm học nên rút ngắn được thời gian học tập. Phụ huynh sẽ là người giám sát, hỗ trợ, giải đáp thắc mắc của con. Nếu kết quả học tập đạt yêu cầu do các trường đề ra, nhà trường sẽ cấp giấy chứng nhận và học sinh có thể sử dụng kết quả này học lên bậc học cao hơn. 

Vẫn còn nhiều băn khoăn

Mặc dù cho con học tại nhà có khá nhiều ưu điểm song vẫn khiến không ít phụ huynh hoài nghi, lo lắng về hiệu quả của nó. Chị Vũ Thanh Mai, ở chung cư Sông Đà, quận Thanh Xuân cho biết, tuy chương trình học ở các trường công lập hiện nay là khá nặng, song để trẻ có thể hòa nhập tốt với cộng đồng, tăng khả năng giao tiếp thì việc đưa trẻ đến trường là vô cùng cần thiết. Bên cạnh đó, dù có những phụ huynh có trình độ cao, nhưng bản thân họ không thể am hiểu đầy đủ, tường tận về tất cả các lĩnh vực.

Ngoài ra, có rất nhiều nghề trong xã hội hiện nay cần đến bằng cấp, chứng chỉ đào tạo theo chương trình chuẩn của Bộ GD-ĐT. Hơn nữa, học theo mô hình Homeschooling của nước ngoài đòi hỏi trẻ phải có một vốn tiếng Anh nhất định.  “Việc học tại nhà chỉ phù hợp với những trẻ bị hạn chế khả năng đi lại, giao tiếp (bị tự kỷ), sức khỏe yếu hoặc có dự định đi du học. Còn với những em khác, trường học vẫn là nơi thích hợp để các em phát triển toàn diện” - chị Mai bày tỏ ý kiến.

Với quan điểm tương tự, nhiều phụ huynh khác cũng cho rằng, trẻ em cần được tôn trọng. Quyền được đi học, được đến trường là quyền cơ bản của mọi trẻ em. Trước khi quyết định cho trẻ học theo mô hình nào, phụ huynh cần hỏi ý kiến của chúng thay vì tự quyết định mang tính áp đặt. Có thể khi trẻ học tại nhà, chất lượng học tập sẽ cao hơn, song sẽ khiến trẻ gặp thiệt thòi do phụ thuộc quá nhiều vào tư duy và cách giáo dục của cha mẹ. Ngoài ra, trẻ sẽ thiếu môi trường học tập, không được giao tiếp với bạn bè, thầy cô và tham gia các hoạt động ngoại khoá tập thể, ít có cơ hội để rèn luyện tính tự lập và khả năng ứng biến với các vấn đề trong cuộc sống.

“Hiện tại, không có quy định nào cho phép các trường công lập nhận học sinh học tại nhà vào học. Bởi theo quy định, hồ sơ nhập học đối với trẻ từ lớp 2 trở lên buộc phải có bảng điểm, học bạ từ lớp 1 và các giấy tờ khác liên quan do trường học cấp. Do vậy, trước khi quyết định cho con học tập theo mô hình nào, phụ huynh cần cân nhắc kỹ, phải đặt quyền lợi của trẻ lên hàng đầu, tránh việc gây khó khăn, thiệt thòi cho sự phát triển và tương lai của trẻ sau này” - Tiến sỹ Trần Tuấn, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và phát triển cộng đồng đưa ra lời khuyến cáo.