Cần trả nợ bà con nông dân một câu hỏi lớn

ANTĐ - Thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế xã hội ngày 8-6, hầu hết ĐBQH đánh giá cao những kết quả mà chúng ta đã đạt được trong năm 2014, những tháng đầu năm 2015. Theo các đại biểu, kinh tế đất nước đã và đang phục hồi rõ nét hơn song chưa bền vững, nhiều bài toán về công nghiệp, thương mại, đặc biệt là nông nghiệp vẫn chưa có lời giải, đời sống bà con nông dân vẫn hết sức khó khăn.
Cần trả nợ bà con nông dân một câu hỏi lớn ảnh 1

Đại biểu Trần Khắc Tâm (Sóc Trăng): “Bà con làm ra hàng chục ký hành tím không đổi được bát phở thì cay mắt lắm”

Đau lòng khi dân hỏi 

Dù tham gia phát biểu thảo luận vào buổi chiều khi trước đó đã có hàng chục đại biểu khác nêu vấn đề nông sản ùn ứ, song câu chuyện mà ĐB Trần Khắc Tâm (đoàn Sóc Trăng) kể khiến hội trường Quốc hội trầm xuống. “Quê tôi ở Sóc Trăng, địa danh có sản phẩm hành tím trở nên nổi tiếng cả nước thời gian qua vì chất đống không có đầu ra.

Có người gọi cho tôi nói ông Tâm ơi, ông vừa là ĐBQH vừa là doanh nhân, ông chỉ cho tôi chỗ bán hành tím được không, chứ làm ra hàng chục ký hành tím không đổi được bát phở thì cay mắt lắm. Tôi không trả lời được người dân mà chỉ hứa sẽ chuyển câu hỏi này đến Quốc hội” - ĐB Trần Khắc Tâm kể. Theo ĐB Trần Khắc Tâm đã đến lúc Quốc hội phải “trả nợ” câu trả lời cho câu hỏi trên của người nông dân, không chỉ là nông dân Sóc Trăng mà cũng là câu hỏi lớn của nông dân rất nhiều nơi khác trên cả nước hiện nay. 

Cần trả nợ bà con nông dân một câu hỏi lớn ảnh 2

Hành tím của bà con Sóc Trăng chất đống không có đầu ra

Đừng để người nông dân tự xoay xở

Có lẽ chưa bao giờ tại hội trường Quốc hội, phiên thảo luận về kinh tế xã hội lại có nhiều ĐBQH phát biểu riêng về vấn đề nông nghiệp nông thôn, tìm đầu ra cho nông sản đến thế. ĐB Nguyễn Thị Kim Bé (đoàn Kiên Giang) phân tích, kinh tế nông nghiệp là nền kinh tế trụ cột của nước ta, song sản xuất hiện còn tự phát, cộng thêm tính yếu kém trong hoạt động thương mại nên khả năng cạnh tranh thấp.

 Chúng ta đã có đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp song vẫn còn loay hoay, người nông dân vẫn luôn băn khoăn với câu hỏi trồng cây gì, nuôi con gì để được giá và tiêu thụ được. “Cứ để người nông dân tự xoay xở thì càng ngày họ càng lún sâu vào vòng luẩn quẩn. Mô hình sản xuất, mô hình quản lý nông nghiệp rõ ràng đang có bất cập cần giải quyết” - ĐB Nguyễn Thị Kim Bé trăn trở.

ĐB Trần Hoàng Ngân (đoàn TP.HCM), sau khi phân tích vai trò của ngành sản xuất nông nghiệp đã góp ý: Để tháo gỡ các khó khăn của nông nghiệp hiện tại, tìm được đầu ra cho nông sản, có rất nhiều việc phải làm, song chỉ có giải quyết được bài toán quy hoạch thì mới giải quyết được vấn đề cung cầu.