Can thiệp hành vi để giảm nguy cơ bệnh lây qua đường tình dục

ANTĐ - Việc thực hiện và phổ biến rộng rãi các can thiệp hành vi hiệu quả để giảm nguy cơ bệnh lây truyền qua đường tình dục nên được xem là một trong những ưu tiên hàng đầu.

Theo một báo cáo được công bố trên tờ Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes thì những can thiệp nhằm giảm các hành vi tình dục nguy cơ, như quan hệ tình dục không bảo vệ, có hiệu quả trong cả việc thúc đẩy sử dụng bao cao su và giảm nguy cơ bệnh lây truyền qua đường tình dục (STIs) trong thời gian dài sau can thiệp ban đầu.

Các tác giả thuộc Trường Đại học Connecticut đã tiến hành một phân tích gộp gồm 42 nghiên cứu đánh giá hiệu quả của các can thiệp hành vi liên quan đến HIV.

Kết quả cho thấy các can thiệp hành vi – bao gồm giáo dục về HIV, đào tạo dựa trên các kỹ năng hướng dẫn quan hệ tình dục an toàn – đã thành công trong việc cải thiện sử dụng bao cao su và giảm tỉ lệ STIs trong thời gian tới 4 năm sau.

Nhóm nghiên cứu cho biết trong khi chưa có vaccin phòng ngừa HIV hiệu quả thì thực hành quan hệ tình dục an toàn và mở rộng các nỗ lực phòng ngừa là cần thiết để ngăn chặn các ca nhiễm mới và giảm gánh nặng do HIV. Việc thực hiện và phổ biến rộng rãi các can thiệp hành vi hiệu quả nên được xem là một trong những ưu tiên hàng đầu.