Cần sự sòng phẳng

ANTĐ - Kết quả kiểm tra, phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật độc hại trên các mẫu táo nhập khẩu từ Trung Quốc đang lưu thông trên thị trường Việt Nam của cơ quan chức năng lại một lần nữa khiến người tiêu dùng thất vọng. 

Kết quả cho thấy, có phát hiện dư lượng chất cấm, nhưng đều dưới ngưỡng cho phép. Thông tin này từ phía Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) có trấn an được dư luận hay không thì chưa thể kết luận, nhưng một điều chắc chắn rằng, niềm tin của người tiêu dùng cả nước đối với cơ quan này đã giảm sút.

Trước đó, vào tháng 5, người tiêu dùng cả nước gặp phen hoảng loạn vì thông tin cải thảo Trung Quốc dùng formaldehyde để giữ tươi lâu. Hoảng loạn và lo ngại là bởi Việt Nam hiện là một trong những thị trường nhập khẩu lớn các loại nông sản của Trung Quốc, ngoài cải thảo, táo đỏ Fuji còn hàng loạt các nông sản khác. Ngay đến các phương tiện truyền thông Trung Quốc đều đưa tin, người dân nước này đã mất niềm tin nghiêm trọng và lo sợ đối với chính sản phẩm nông sản của nước mình. Trong khi đó, để trấn an dư luận trong nước, Cục BVTV liên tiếp cho rằng, Việt Nam nhập khẩu không đáng kể đối với cải thảo, hay táo Fuji. Nhưng ngay khi lời trấn an vừa được đưa ra đã gặp phải sự phản ứng quyết liệt từ phía các chuyên gia cũng như người dân. Bởi không cần phải thống kê cụ thể, không cần số liệu sát sao từ Tổng cục Hải quan cũng có thể thấy, táo Trung Quốc, cải thảo Trung Quốc tràn ngập thị trường Việt Nam, khắp các ngõ ngách, từ chợ dân sinh tới các siêu thị. 

Trước bất kỳ một thông tin phát hiện chất độc hại trên nông sản Trung Quốc, cơ quan chức năng của Việt Nam cũng rất nhanh chóng vào cuộc. Nhưng kết quả kiểm tra thì lại không đáp ứng được mong đợi của người dân. Mặt hàng nào cũng an toàn, mẫu nào cũng phát hiện nhưng dưới ngưỡng cho phép? Đến bao giờ người tiêu dùng cả nước mới được sòng phẳng trong việc cung cấp thông tin từ phía cơ quan chức năng? 

Mới đây, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cho rằng, chúng ta sẽ không cấm nhập khẩu, mà đấu tranh trong hợp tác. Đành rằng không cấm nhập, vì sự có đi có lại, nhưng cơ quan chức năng cũng nên trả lời sòng phẳng cho người tiêu dùng, có độc hại, có ảnh hưởng tới sức khỏe hay không, khi đó, người dân sẽ tự cân nhắc. Và với những sản phẩm không đảm bảo, độc hại, mà được cơ quan chức năng thẳng thắn công bố, chắc chắn sẽ không còn đất “sống” trên thị trường.