Tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Cần sớm giải quyết thấu đáo kiến nghị của công dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bà Nguyễn Thị Chinh (SN 1956, trú ở phường Đại Mỗ) và ông Lê Đắc Mười (SN 1974, trú ở phường Tây Mỗ), quận Nam Từ Liêm, Hà Nội gửi đơn đến các cơ quan chức năng, phản ánh và đề nghị giải quyết nhiều vấn đề được cho là đang tồn tại ở cấp cơ sở.

Đơn của công dân phản ánh vấn đề liên quan đến gần 20 thửa đất công do UBND phường Đại Mỗ quản lý tại tổ dân phố (TDP) Giao Quang; mặc dù đã có quyết định bị thu hồi của Tòa án (Bản án số: 440/HSPT ngày 30/11/2004), thế nhưng các thửa đất này vẫn được mua đi bán lại, xây nhà kiên cố, thậm chí có hộ còn được cấp “sổ đỏ”.

Đảm bảo sự tôn nghiêm chùa Linh Thông là một trong những kiến nghị, mong mỏi của công dân từ nhiều năm qua

Đảm bảo sự tôn nghiêm chùa Linh Thông là một trong những kiến nghị, mong mỏi của công dân từ nhiều năm qua

Cũng theo đơn của công dân, ao chuôm Bà Đẻ (chợ Chiều) vốn là chuôm rất lớn để tiêu nước cho khu dân cư tổ dân phố Tháp và tổ dân phố Chợ, đồng thời là chuôm chứa nước cho tưới tiêu. Thế nhưng vẫn diễn ra việc mua bán, san lấp đất nông nghiệp và xây dựng trái phép. Đến khi người dân có đơn thư tố cáo, cơ quan chức năng thành phố vào cuộc kiểm tra thì cơ quan chức năng chỉ cưỡng chế 4, 5 căn nhà, rồi san ra làm chợ tạm. Tuy nhiên, họp chợ buổi chiều lại gây tắc đường, ô nhiễm môi trường, mất mĩ quan đô thị.

Một số nội dung phản ánh nêu trong đơn (kèm hình ảnh), liên quan đến các công trình xây dựng chung cư mini và nhà dân tại ngõ 203 đường Tây Mỗ; công trình tại các ngõ 117 và 167 đường Quang Tiến; công trình ở ngõ 299 đường Đại Mỗ… có dấu hiệu sai phép, thậm chí liên quan đến người nhà của nguyên cán bộ phường.

Ngoài ra, đơn thư người dân cũng cho rằng Dự án đầu tư xây dựng Trường mầm non Đại Mỗ có dấu hiệu sai phạm về diện tích, thiết kế…

Một nội dung được người dân phản ánh, kiến nghị nhiều lần, liên quan đến đất chùa Linh Thông. Thực tế là tiến trình làm thủ tục xếp hạng chùa cổ Linh Thông (phường Đại Mỗ), bị chậm chễ nhất định, do khuôn viên trong và ngoài cơ sở tôn giáo này chưa được trọn vẹn. Cùng với đó, một số công trình dân sinh xung quanh cũng ở thế “bất ổn”, do nằm trong chỉ giới quy hoạch mở đường. Bao nhiêu năm qua, những khúc mắc này vẫn chưa được cấp có thẩm quyền giải quyết triệt để.

Đơn của bà Nguyễn Thị Chinh và ông Lê Đắc Mười còn phản ánh, khiếu nại trách nhiệm của 1 vị cán bộ lãnh đạo quận Nam Từ Liêm liên quan đến những vấn đề, tồn tại ở địa phương…

Thiết nghĩ, đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật, cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở cần chủ động xác minh, giải quyết và trả lời công dân: Thắc mắc, khiếu nại, tố cáo nào là đúng, là chưa đúng; những vấn đề nào thuộc thẩm quyền giải quyết – trả lời của cơ sở, cần tập trung giải quyết sớm, thấu đáo; tránh để tình trạng đơn thư kéo dài, vượt cấp, khiến không chỉ công dân và cán bộ chức năng cũng “mệt”!