Cần sớm di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm

(ANTĐ) - “Gần 10 năm qua chúng tôi phải sống trong tình trạng môi trường bị ô nhiễm do cơ sở chế biến lươn tại  phòng 105 nhà B2  gây ra. Gần đây, cơ sở này tiếp tục mở rộng sản xuất tại phòng 112 khiến bà con càng bức xúc”…

Cần sớm di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm

(ANTĐ) - “Gần 10 năm qua chúng tôi phải sống trong tình trạng môi trường bị ô nhiễm do cơ sở chế biến lươn tại  phòng 105 nhà B2  gây ra. Gần đây, cơ sở này tiếp tục mở rộng sản xuất tại phòng 112 khiến bà con càng bức xúc”…

Trên đây là phản ánh của một số hộ dân sống tại nhà B2 tổ 44, cụm 7 phường Thanh Nhàn. Bà con cho biết: “Chúng tôi đã nhiều lần đề nghị chủ cơ sở chuyển  việc chế biến lươn ra khỏi khu dân cư hoặc có các biện pháp khắc phục ô nhiễm, bảo vệ môi trường nhưng tình hình không có chuyển biến gì. Mỗi ngày ở đây chế biến hàng tạ lươn. Mùi mỡ từ chảo rán, mùi tanh của lươn và mùi khói bếp than khiến các hộ lân cận rất khổ, nhất là vào những ngày hè nắng nóng này”…

Cơ sở chế biến lươn tại phòng 112 B2 KTT Trại Găng

 Cơ sở chế biến lươn tại phòng 112 B2 KTT Trại Găng

Được biết, chủ cơ sở chế biến này là bà Vũ Thị Sen. Từ năm 1995, gia đình bà Sen đã chế biến lươn nhưng với số lượng ít. Đến tháng 8-2006, bà Sen tiếp tục mở thêm một cơ sở sản xuất ở phòng 112 nhà B2. Trong thời gian này, cơ sở sản xuất được UBND quận Hai Bà Trưng cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề chế biến lươn.

Có mặt tại cơ sở chế biến trên, sáng 27-6-2007 chúng tôi thấy, mặc dù cơ sở đã trang bị một ống khói cao hơn 10m nhưng mùi khét, hơi nóng từ việc sản xuất lươn khô tại đây vẫn tỏa ra khu vực xung quanh, đặc biệt là các phòng ở lân cận. Bà Sen – chủ cơ sở cho biết: “Việc sản xuất trong khu dân cư gây ảnh hưởng đến các hộ lân cận là điều không tránh khỏi. Tuy vậy, chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục bằng cách nâng cao ống khói và sẽ di chuyển ngay khi tìm được địa điểm mới”…

Trước phản ánh của người dân, ngày 12-10-2006, UBND phường Thanh Nhàn đã có Công văn số 75 gửi Phòng Kế hoạch - Kinh tế quận Hai Bà Trưng đề nghị thu hồi giấy đăng ký kinh doanh của bà Vũ Thị Sen. Công văn nêu rõ: “Việc kinh doanh chế biến lươn với số lượng lớn của cơ sở này đã gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường trong khu vực.

MTTQ phường và Thanh tra nhân dân phường cũng đã có kiến nghị về việc này và không đồng ý để nhà bà Sen kinh doanh sản xuất tại địa chỉ trên…”. Theo ông Đỗ Quốc Hùng - Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Nhàn: “UBND phường đã cử tổ công tác tiến hành kiểm tra thực tế,  lập biên bản nhắc nhở và buộc gia đình bà Sen phải thực hiện đúng quy định của Nhà nước về việc đảm bảo vệ sinh và môi trường xung quanh.

Tuy nhiên, gia đình bà Sen vẫn sản xuất và các hộ dân xung quanh vẫn tiếp tục có đơn thư khiếu kiện. Do vậy, hiện UBND quận Hai Bà Trưng đang chỉ đạo UBND phường phối hợp với các phòng ban chức năng của quận kiểm tra, đề xuất biện pháp giải quyết đối với cơ sở này. Quan điểm của phường là đề nghị thu hồi giấy phép đối với các hộ sản xuất gây ô nhiễm”…

Để đảm bảo đời sống của người dân tại khu vực, trước mắt chủ cơ sở cần có ngay các biện pháp bảo vệ môi trường. Và về lâu dài, theo ông Hùng, “cơ sở này cần được di chuyển đến địa điểm khác, cách xa khu dân cư”…    

Quốc Hoàn