Cần sớm có giải thích thỏa đáng

ANTĐ - Sau khi Báo ANTĐ đăng bài: “Hành xử thiếu trách nhiệm làm cư dân bức xúc” phản ánh về sự việc BQL Toà tháp Thành Công (57 Láng Hạ) tự ý chặn barie không cho các hộ dân đưa xe vào tầng hầm. Đến chiều 13-12, nhiều người dân đã tỏ thái độ bất bình vì chiếc barie vẫn chưa được dỡ bỏ và BQL toà nhà chưa có giải thích rõ về sự việc này…

Lối vào tầng hầm Tòa tháp 57 Láng Hạ đã bị BQL tòa nhà cho chặn barie từ chiều 12-12

Trao đổi với PV Báo ANTĐ, ông Nguyễn Việt Yên, ở P1083- Toà tháp Thành Công cho biết, đến chiều 13-12, BQL toà nhà vẫn chặn barie, cản trở không cho các hộ dân đưa xe vào khu vực tầng hầm. Khoảng 11h đêm 12-12, chiếc barie này được họ mở tạm để một số xe ô tô đã đỗ trong tầng hầm trước khi xảy ra sự việc ra ngoài. Tuy nhiên, ngay sau đó BQL cho chắn lại barie như cũ. Do không có chỗ để xe ô tô, các hộ dân phải đỗ xe ngay phía trước toà nhà tại ngõ 57 Láng Hạ, một số hộ phải đem xe đến nơi khác để gửi. “Thật phi lý khi cư dân sống trong toà nhà lại không được gửi ô tô trong tầng hầm. Việc để xe bên ngoài toà nhà cả đêm nếu chẳng may mất mát hay hư hại thì ai chịu trách nhiệm?”- ông Yên bày tỏ. 

Về vấn đề này, ông Nguyễn Huy Toản - Phó Chủ tịch UBND phường Thành Công cho biết, sau khi nhận được phản ánh của người dân, sáng 13-12, UBND phường đã có buổi làm việc với đại diện các hộ dân. Việc BQL toà nhà và người dân chưa thống nhất được thoả thuận về mức giá trông giữ xe không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường. Đây là thoả thuận dân sự giữa các bên. Việc người dân không nộp phí trông giữ xe cho BQL toà nhà dẫn đến việc họ cho tạm ngừng cung cấp dịch vụ là chuyện dễ hiểu. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, 2 tầng hầm là diện tích đồng sở hữu nên việc BQL đưa ra mức giá mới phải họp bàn và thông qua các hộ dân. Song, để khẳng định điều này, các hộ dân phải có chứng cứ cụ thể. Nếu họ chứng minh được mình là đồng sở hữu 2 tầng hầm thì UBND phường sẽ đứng ra làm trọng tài để 2 bên cùng làm rõ những vấn đề còn tồn tại và có phương án thống nhất về mức phí trông giữ xe tại tòa nhà này. 

Để có thông tin đầy đủ hơn về sự việc trên, phóng viên ANTĐ đã liên lạc với lãnh đạo Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 1 Hà Nội thì câu trả lời lại được “đá” sang BQL toà nhà, bởi đây mới là đơn vị quản lý trực tiếp. Song, dù đã nỗ lực rất nhiều nhưng chúng tôi vẫn không liên lạc được với BQL tòa nhà. Trước tình trạng này, đề nghị các cơ quan chức năng có liên quan cần nhanh chóng kiểm tra, làm rõ sự việc, từ đó đưa ra phương án giải quyết hợp tình, hợp lý, tránh xảy ra khiếu kiện kéo dài.