Căn phòng chứa nhiều hài cốt tại đồn cảnh sát Ấn Độ

ANTĐ - Trong khi dọn dẹp khu vực bỏ hoang ở một đồn cảnh sát tại Unnao - một huyện nằm cách thủ phủ Lucknow của bang miền bắc Uttar Pradesh khoảng 60km vào cuối tuần qua, các công nhân đã kinh hoàng phát hiện hàng loạt bao tải chứa đầy hài cốt trong một căn phòng đã bị khóa.

Được biết, cho đến năm 2008, đây là nơi cất giữ xác chết trước khi được đem đi hỏa táng. Tuy nhiên vào giữa năm 2008, công đoạn này đã được chuyển cho một bệnh viện địa phương. “Chúng tôi cũng không biết tại sao những thi thể đó vẫn còn lưu lại tại đồn cảnh sát này”, một cảnh sát địa phương nói. Vụ việc đang được điều tra, đầu tiên là tiến hành xét nghiệm ADN đối với những hài cốt đó.

Vụ việc này xảy ra hai tuần sau khi khoảng 80 bộ xương cốt và những phần thi thể đang phân hủy được phát hiện trôi nổi trên sông Hằng, con sông linh thiêng nhất của Ấn Độ, đoạn cũng thuộc quận Unnao.