Cần phát huy vai trò chủ thể của nông dân

(ANTĐ) - Đó là ý kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc  với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vào sáng qua 13-9.

Hiện nay, tỷ lệ nông dân vẫn chiếm 70% dân số và trên 50% lực lượng lao động xã hội. Lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn là lĩnh vực rất quan trọng, có vị trí chiến lược và là lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế-xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng, đặc biệt là an ninh lương thực. “Vai trò của nông dân đã được khẳng định trong Nghị quyết 26 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, để phát huy vai trò này, chủ thể của nông dân cần được quan tâm hơn nữa. Phải đặt mối quan hệ chung giữa nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong quá trình CNH-HĐH đất nước”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Theo Tổng Bí thư, sau 3 năm, Nghị quyết 26 về tam nông đã thể hiện những kết quả rõ nét. Sản xuất nông nghiệp đạt được những thắng lợi lớn. Phong trào xây dựng nông thôn mới cũng đang được triển khai sôi nổi trong cả nước, diện mạo nông thôn bước đầu tạo sự thay đổi.