Làm việc với quận Tây Hồ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo:

Cần những giải pháp căn cơ hơn!

ANTĐ - Chiều qua 2-4, tại buổi làm việc với lãnh đạo quận Tây Hồ, đồng chí Nguyễn Thế Thảo - Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu quận Tây Hồ phải bám sát những mục tiêu, kế hoạch đã đề ra và điều kiện cụ thể trên địa bàn. 

“Các đồng chí cần năng động, sáng tạo để đưa ra các giải pháp căn cơ hơn; trong đó hết sức lưu ý chỉ tiêu gia tăng giá trị, tăng trưởng”- Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo lưu ý. Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu quận Tây Hồ phải chú trọng công tác giải phóng mặt bằng, phải quyết liệt hơn, tháo gỡ khó khăn để người dân đồng thuận, ủng hộ các dự án. Quận Tây Hồ đã báo cáo cụ thể những dự án còn chậm tiến độ như: giải phóng mặt bằng tại dự án cầu Nhật Tân, dự án xây dựng trường tiểu học, trung học cơ sở Tứ Liên, tiểu học Chu Văn An, xây dựng tuyến đường ngõ 124 Âu Cơ, mương thoát nước La Pho - Cống Đõ... 

Chủ tịch thành phố lưu ý đến việc giải quyết những nhu cầu dân sinh thiết thực như xây trường học không được chậm trễ hơn nữa, dứt khoát phải làm. Giải bài toán khó khăn về nguồn vốn ngân sách trong khi vẫn phải thúc đẩy tăng thu, lãnh đạo thành phố cho ý kiến: Riêng với những khu vực đất đai nhỏ lẻ, manh mún và có lợi thế thì cho đấu giá. “Đấu giá ở nơi nào sẽ phục vụ cho đầu tư hạ tầng tại nơi đó”, Chủ tịch UBND TP nêu giải pháp tháo gỡ.