Cần những game trực tuyến lành mạnh

ANTĐ - Ngô Ngọc Huyền, học sinh trường THPT Ứng Hòa B khá hứng thú khi tham quan các gian trưng bày ứng dụng công nghệ thông tin trong trường học, đặc biệt là chương trình về trò chơi giáo dục trực tuyến tại trường chuyên Hà Nội-Amsterdam.

- Có vẻ các bạn nữ cũng quan tâm đến game trực tuyến nhỉ?

- Học sinh chúng em đều đang ở tuổi ham vui mà. Chơi game trực tuyến là một trong những thú vui hàng đầu của tuổi teen.

- Vậy chắc phải mất nhiều thời gian và tiền cho thú vui này?

- Cũng tùy từng bạn nhưng phần lớn là các bạn nam sẽ mất nhiều thời gian và tiền cho game trực tuyến hơn các bạn nữ. Em thấy hầu như tất cả các bạn nam ở lớp em đều rất ham chơi game. Giờ nghỉ tiết hay sau mỗi buổi học, các quán game khu vực gần trường luôn đông nghẹt học sinh.

- Ở trường thầy cô có nhắc nhở các em về tác động xấu của game trực tuyến không?

- Các thầy cô vẫn nhắc nhở thường xuyên đấy ạ nhưng nói thật là chỉ nhắc không thì vẫn chưa đủ vì máy tính và internet bây giờ rất sẵn, ngồi đâu cũng có thể chơi được nên rất khó kiểm soát.

- Vậy những vụ việc nghiêm trọng như cướp giật, thậm chí giết cả người thân để lấy tiền chơi game thì có nói lên điều gì không?

- Những vụ việc này em cũng đã đọc trên báo chí. Tuy nhiên với nhiều bạn học sinh thì lời khuyên của thầy cô hay những bài học đau lòng từ thực tế như vậy vẫn có vẻ xa vời vì nhiều bạn cho rằng mình còn lâu mới đến mức “nghiện” game để có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng như vậy.

- Xem ra chỉ có cách hay nhất là tìm đến những game lành mạnh?

- Vâng, em nghĩ sẽ rất khó cấm học sinh không tìm đến game trực tuyến nhưng nếu có những game vừa hấp dẫn vừa phù hợp với tâm lý lứa tuổi chúng em thì cũng sẽ hạn chế được rất nhiều điều đáng tiếc có thể xảy ra do nghiện game bạo lực, thiếu lành mạnh.