Cân nhắc kỹ kiến nghị của Hiệp hội Mía đường

(ANTĐ) - Đó là ý kiến của ông Vũ Vinh Phú - Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội trước kiến nghị của Hiệp hội Mía đường về cơ chế nhập khẩu đường năm 2012 với Bộ Công Thương.

Doanh nghiệp mía đường trong nước đang gặp nhiều khó khăn

Theo đó, hiệp hội này đề xuất, việc cấp phép nhập khẩu đường thời gian tới vẫn thực hiện nhưng chỉ cho phép thông quan sau khi kết thúc vụ ép mía; và khi xảy ra thừa cung cục bộ ngắn hạn, đề nghị cho phép các doanh nghiệp xuất khẩu một lượng đường hợp lý để giữ mặt bằng giá trong nước, sau đó cấp hạn ngạch nhập khẩu bổ sung ưu tiên cho các doanh nghiệp đã xuất khẩu trước đó. Lượng hạn ngạch nhập bằng đúng lượng đường đã xuất và cũng chỉ cho thông quan sau khi kết thúc vụ ép mía.

Theo Hiệp hội Mía đường, sản phẩm mía đường hiện đang trong giai đoạn khó tiêu thụ, trong khi đó cần phải bán được sản phẩm để có vốn phục vụ sản xuất, trả tiền mía cho nông dân và ứng vốn đầu tư cho vụ kế tiếp. Ngoài ra, nguồn vốn thắt chặt, lãi suất tín dụng cao nên khó khăn cho các doanh nghiệp mía đường càng trầm trọng. Tuy nhiên, ông Phú cho rằng, hạn ngạch nhập khẩu như một công cụ mạnh để hạn chế các “cơn sốt” giá đường do thao túng giá trong nước. Nếu đồng ý với đề xuất “chỉ cho phép thông quan sau khi đã kết thúc vụ ép mía” thì công cụ nhập khẩu sẽ bị mất phần nào hiệu quả. Bộ Công Thương chưa có phản hồi chính thức về đề xuất trên.