Đòi thu tiền "bảo kê", bị "xe ôm" đánh tử vong

Đòi thu tiền "bảo kê", bị "xe ôm" đánh tử vong

ANTĐ - Mâu thuẫn bắt đầu từ việc Đỗ Việt Trung đòi thu tiền “bảo kê” đối với Nguyễn Trọng Khang và đã có lần đuổi đánh 2 anh em Khang, nên dù thấy anh Trung đứng cùng một nhóm bạn, Khang vẫn lao vào đánh thanh niên này gây chấn thương sọ não dẫn đến tử vong. 
Vợ bầu 8 tháng quỳ gối xin tha tội chết cho chồng

Vợ bầu 8 tháng quỳ gối xin tha tội chết cho chồng

ANTĐ - Trong phiên tòa, khi biết chồng có thể phải chịu mức án cao nhất cho hành vi giết người, người phụ nữ mang bầu 8 tháng đã quỳ gối trước người thân của bị hại để xin tha chết cho chồng.
Có một phần lỗi của bị hại

Có một phần lỗi của bị hại

ANTĐ - Bực tức trước việc một thanh niên đến cửa hàng mặc thử áo quần nhiều lần, nhưng lại không chịu trả giá, anh Nguyễn Đình Lân bèn “tặng” cho khách hàng quả đấm. Ẩu đả lập tức xảy ra, dẫn tới chủ sạp quần áo thiệt mạng.

Bé trai 9 tuổi bị cha ruột đánh đập dã man

Bé trai 9 tuổi bị cha ruột đánh đập dã man

ANTĐ - Ngày 16-6, CAH Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đã ra lệnh bắt tạm giam ông Trần Thới (41 tuổi, ở Đội 1, thôn Điện Hòa, xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa) về hành việc hành hạ, đánh đập con ruột.
Bắt “đầu lĩnh” của ổ nhóm chuyên dùng súng “hoa cải”

Bắt “đầu lĩnh” của ổ nhóm chuyên dùng súng “hoa cải”

ANTĐ - Đó là Lê Xuân Hải  (biệt danh Hải “thạch”, 19 tuổi, nhà ở TP Hải Dương), 1 trong 12 bị can bị CQĐT CATP Hải Dương khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng. CQĐT bước đầu xác định, Hải “thạch” liên quan đến ít nhất 4 vụ nổ súng trên địa bàn TP Hải Dương thời gian qua.

Ván bài tước đi mạng sống bạn thân

Ván bài tước đi mạng sống bạn thân

ANTĐ - Sáng 22-5, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Thành (SN 1976), trú tại xóm 6, xã Quỳnh Xuân, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) 8 năm tù giam về tội "giết người". 
Mâu thuẫn với mẹ trả thù con

Mâu thuẫn với mẹ trả thù con

ANTĐ - “Giận cá chém thớt”, Hồ Minh Thành, trú tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định đã dùng dao đâm thủng mắt con trai “đối thủ”.
Giáo viên tiểu học bị đánh, xé áo, cướp xe ngay trước cổng trường

Giáo viên tiểu học bị đánh, xé áo, cướp xe ngay trước cổng trường

ANTĐ - Mấy ngày vừa qua, dư luận đang xôn xao về sự việc cô giáo đang công tác tại trường tiểu học, bị đánh ngay trước cổng trường nơi cô đang giảng dạy. Sau khi chặn xe của cô giáo, 3 người xông vào giật tóc, xé áo, chửi bới và cướp xe của cô. Nạn nhân của sự việc là cô Nguyễn Thị M.N. giáo viên dạy lớp 5, trường Tiểu học xã Hưng Đông, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.
Đi khất nợ bị chém

Đi khất nợ bị chém

ANTĐ - CAH Từ Liêm hiện đang lập hồ sơ, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích của Lê Hồng Khởi (SN 1983) trú tại tổ 19, thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm đối với anh Vũ Ngọc Xuân tạm trú tại tổ 8, thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm vào ngày 26-3. 
Khởi tố đối tượng cố ý gây thương tích

Khởi tố đối tượng cố ý gây thương tích

ANTĐ - Sáng ngày 27-3, CAH Tiên Phước cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đồng thời bắt tạm giam đối với Phạm Xuân Trinh (còn gọi là Lít, SN 1991, trú Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) về hành vi cố ý gây thương tích. 
“Bênh” con, cha thiệt mạng

“Bênh” con, cha thiệt mạng

ANTĐ - Chiều 24-3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt giữ 2 đối tượng gồm: Võ Ngọc Lợi (tức Bờm, SN 1996) và Dương Hoàng Thân (SN 1997, cùng trú thôn Phú Lập, xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) về hành vi giết người. 
Quay lại ngôi làng từng xảy ra vụ thảm sát chấn động dư luận

Quay lại ngôi làng từng xảy ra vụ thảm sát chấn động dư luận

ANTĐ - Về địa phương, hỏi cái tên Lê Văn Lâm (SN 1983, thôn 5, Tiên Hiệp, Tiên Phước, Quảng Nam) ngay lập tức sẽ được nghe về một thảm án kinh hoàng cách đây 5 năm. Thế nhưng, tại sao lại xảy ra thảm án và hậu quả để lại đến bây giờ ra sao, nhiều người còn chưa biết...
Gã si tình giết cô dâu ngay trước ngày lên xe hoa

Gã si tình giết cô dâu ngay trước ngày lên xe hoa

ANTĐ -Chiều 20-3, tòa án nhân dân tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Châu Ngọc Đạt (30 tuổi), trú tại xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, Bình Định, mức án tù chung thân về tội “Giết người”. Nạn nhân chính là người phụ nữ mà y từng đem lòng yêu thương và muốn cưới làm vợ.