Cần mạnh tay xử lý "xe dù, bến cóc" tại phường Trung Hòa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Khá phổ biến, những chiếc xe vận tải khách của nhà xe X.E Việt Nam di chuyển vào trong các con ngõ trên địa bàn phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội để trả khách. Đáng chú ý, doanh nghiệp quản lý từng ký văn bản cam kết đón trả khách đúng nơi quy định!

Tại tuyến phố Tú Mỡ - Nguyễn Quốc Trị, phường Trung Hòa, tình trạng “xe dù”, “bến cóc” vẫn diễn ra phức tạp. Theo chia sẻ của Thiếu tá Hoàng Văn Bình - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông số 6 (Phòng Cảnh sát Giao thông, CATP Hà Nội), việc xử lý triệt để hiện tượng này không đơn giản, bởi tuyến phố này không thuộc trục chính, do đó không có biển cấm dừng, cấm đỗ.

Hành khách cùng lỉnh kỉnh hàng hóa chờ xe ngay trước cửa văn phòng nhà xe X.E Việt Nam

Hành khách cùng lỉnh kỉnh hàng hóa chờ xe ngay trước cửa văn phòng nhà xe X.E Việt Nam

“Tuyến phố Nguyễn Quốc Trị không có biển cấm đỗ và cũng không có biển cấm dừng. Lợi dụng điểm này, các tài xế ngang nhiên dừng xe đón trả khách. Chúng tôi chỉ có thể xử phạt trong trường hợp lái xe rời khỏi ghế lái. Hơn nữa, tuyến đường có nhiều ngõ thông nhau với kích thước lớn, cũng không có biển cấm, nên khi thấy lực lượng chức năng, các phương tiện di chuyển vào bên trong để lẩn tránh”, chỉ huy đội CSGT số 6 cho biết.

Xe hợp đồng nối đuôi nhau đỗ ngay trước cửa văn phòng nhà xe

Xe hợp đồng nối đuôi nhau đỗ ngay trước cửa văn phòng nhà xe

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng này là do quy định các nhà xe phía Nam không được “xếp lốt” tại bến xe Mỹ Đình. Để “lách luật”, nhiều doanh nghiệp vận tải đã thành lập văn phòng ngay trong khu vực, vừa để đón khách tại chỗ, vừa nhận khách qua điện thoại rồi hợp thức hóa bằng các hợp đồng vận tải. Điều này khiến việc xử lý gặp không ít khó khăn.

Trong số đó, có nhà xe X.E Việt Nam với văn phòng tại số 43 Nguyễn Quốc Trị. Khi vắng bóng lực lượng chức năng, các xe của hãng ngang nhiên đón trả khách ngay trước cửa văn phòng. Thậm chí, nếu chưa đủ khách, xe vẫn chờ mà không cần quan tâm đến việc cản trở giao thông.

Lực lượng chức năng kiểm tra 1 phương tiện của nhà xe X.E Việt Nam

Lực lượng chức năng kiểm tra 1 phương tiện của nhà xe X.E Việt Nam

Sự xuất hiện của các nhà xe với lưu lượng khách đông đúc cũng tạo điều kiện cho hàng quán vỉa hè mọc lên. Các quán ăn, quán nước tận dụng cơ hội để lấn chiếm vỉa hè. Xe máy của khách vô tư đỗ dưới lòng đường, gây cản trở lưu thông. Khi công an phường tuần tra, những hàng quán di động nhanh chóng được dọn vào bên trong, chờ đến khi lực lượng chức năng rời đi lại tiếp tục bày ra.

Những chiếc xe này thường đi vào các con ngõ để trả khách gây ùn ứ

Những chiếc xe này thường đi vào các con ngõ để trả khách gây ùn ứ

Theo đại diện Công an phường Trung Hòa, đơn vị đã nhiều lần phối hợp với Đội CSGT số 6 tuần tra, nhắc nhở người dân chấp hành quy định, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Công an phường cũng đã yêu cầu nhà xe X.E Việt Nam cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các quy định. Khi phát hiện phương tiện dừng, đỗ, đón, trả khách không đúng quy định, lực lượng chức năng lập tức lập biên bản xử phạt.

Những chiếc xe ngang nhiên dừng, đỗ trong ngõ gây bức xúc cho người dân

Những chiếc xe ngang nhiên dừng, đỗ trong ngõ gây bức xúc cho người dân

Một trong những yếu tố khiến tuyến phố Tú Mỡ - Nguyễn Quốc Trị trở thành “điểm nóng” về “xe dù” là do đây là tuyến trung chuyển từ đường Vành đai 3 trên cao xuống. Các phương tiện từ phố Tú Mỡ di chuyển qua Nguyễn Quốc Trị đến công viên Cầu Giấy, xung quanh bến xe Mỹ Đình, tạo điều kiện cho nhiều nhà xe hoạt động lén lút.

Lực lượng chức năng gặp khó trong quá trình xử lý các phương tiện này

Lực lượng chức năng gặp khó trong quá trình xử lý các phương tiện này

Để giải quyết triệt để vấn nạn “xe dù”, “bến cóc”, thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần áp dụng chế tài mạnh hơn. Việc tăng cường kiểm tra, xử phạt, thậm chí rút giấy phép kinh doanh đối với các nhà xe vi phạm nhiều lần là điều cần thiết. Bên cạnh đó, việc bổ sung biển cấm dừng, cấm đỗ tại các điểm nóng cũng cần được xem xét nhằm ngăn chặn tình trạng tái diễn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và sự thông thoáng trên tuyến phố.