Cần lấy ý kiến rộng rãi việc đổi tên cầu Nhật Tân

ANTĐ - UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ xung quanh việc đổi tên cầu Nhật Tân thành cầu hữu nghị Việt- Nhật theo đề xuất của Nhật Bản.
Đại diện UBND TP Hà Nội cho biết, việc đổi tên cầu là nhằm thể hiện và ghi nhận sự giúp đỡ quý báu của Chính phủ Nhật Bản đối với ngành GTVT và thủ đô Hà Nội, đồng thời là dấu ấn ghi sâu tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam- Nhật Bản.
Tuy nhiên, việc đặt, đổi tên công trình công cộng cần phải thực hiện theo đúng quy trình và quy định tại Nghị định số 91/2005/NĐ- CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành quy chế đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng cũng như Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20- 3- 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch- Bộ VHTT&DL) hướng dẫn thực hiện nghị định.
Cụ thể, tại điều 16 và điều 17 của Nghị định số 91 nêu: HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền quyết định đặt tên, đổi tên công trình công cộng có quy mô lớn.
Quá trình nghiên cứu việc đặt tên, đổi tên công trình phải lấy ý kiến của các cơ quan chuyên môn, các tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và nhà khoa học.
Đặc biệt, phải công bố công khai dự kiến đặt tên, đổi tên công trình để nhân dân tham gia góp ý. Đối với TP Hà Nội, phải lấy ý kiến thống nhất của Bộ VHTT&DL trước khi trình HĐND thành phố ra Nghị quyết.
Do đó, UBND TP Hà Nội đề nghị Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, xem xét việc đổi tên cầu Nhật Tân, báo cáo Chính phủ cho ý kiến chỉ đạo.

UBND TP Hà Nội cho rằng, việc đổi tên cầu Nhật Tân cần lấy ý kiến rộng rãi


Trước đó, tại buổi làm việc giữa Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam - Hiroshi Fukada, phía Nhật Bản đã đề xuất đổi tên cầu Nhật Tân thành cầu hữu nghị Việt - Nhật. Đồng thời, lùi thời điểm thông xe cây cầu này vào tháng 1-2015.
Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã đồng ý với đề xuất của phía Nhật Bản và giao các đơn vị liên quan tiến hành làm thủ tục.