khai mạc Kỳ họp thứ 10, Khóa XIV - HĐND TP Hà Nội:

Cần làm rõ nguyên nhân tăng trưởng chậm

ANTĐ - Hôm qua, 8-7, Kỳ họp thứ 10, Khóa XIV - HĐND TP Hà Nội đã chính thức khai mạc. Kỳ họp sẽ nhìn nhận lại kết quả kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và đưa ra những giải pháp, phương hướng phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trong 6 tháng cuối năm 2014 cùng nhiều nhiệm vụ khác.

Ảnh: PHÚ KHÁNH

Tăng trưởng chưa đạt yêu cầu

Phát biểu khai mạc, bà Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch HĐND TP cho biết, 6 tháng đầu năm TP thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn hơn so với dự báo do tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp. Kinh tế thế giới đang phục hồi, nhưng còn chậm. Đặc biệt, từ tháng 5-2014, việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển chủ quyền của Việt Nam khiến tình hình Biển Đông căng thẳng, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của cả nước và Thủ đô Hà Nội.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh, trong điều kiện khó khăn, kinh tế Thủ đô vẫn duy trì tăng trưởng; thu chi ngân sách đạt kết quả khá; giá cả thị trường ổn định, lạm phát được kiểm soát; an sinh xã hội được đảm bảo tốt hơn; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững mặc dù tình hình phức tạp tại Biển Đông đã gây ảnh hưởng tại một số địa phương.

6 tháng đầu năm, các ngành đều duy trì tăng trưởng nhưng hầu hết thấp hơn mức cùng kỳ năm trước và thấp hơn kế hoạch. Tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 7,4% - thấp hơn mức tăng cùng kỳ năm trước (7,67%) và bằng khoảng 1,5 lần mức tăng cả nước... Cải cách hành chính có chuyển biến tích cực. Giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được đẩy mạnh...

Dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông có thể tiếp tục căng thẳng, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, môi trường đầu tư trong nước và TP, hướng tới 6 tháng cuối năm, lãnh đạo UBND TP đã đề xuất 8 nhóm giải pháp. Theo đó, TP sẽ tiếp tục hỗ trợ thị trường, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh đầu tư, thu ngân sách; đẩy nhanh quy hoạch; tăng cường quản lý trật tự, xây dựng đô thị; xây dựng, củng cố và giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cam kết đảm bảo an sinh, UBND TP cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường phòng, chống tham nhũng...

Các giải pháp đã đủ mạnh?

Chiều 8-7, tại phiên thảo luận tổ, nhiều ĐB HĐND TP ghi nhận những nỗ lực của UBND TP, song cũng phản ánh tăng trưởng kinh tế Thủ đô trong 6 tháng qua có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm 2013.

ĐB Hồ Quang Lợi, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đặt vấn đề: “Kinh tế thế giới có bước phục hồi dù chưa vững chắc, thêm vào đó, thị trường Hà Nội và cả nước trong đó có bất động sản đã ấm dần lên. Đây là hai điều kiện đáng kể tác động đến tăng trưởng kinh tế Thủ đô, nhưng sao 6 tháng đầu năm nay lại thấp hơn cùng kỳ năm 2013? Trong khi đó, năm 2013, suy thoái kinh tế nghiêm trọng hơn, bất động sản “lạnh” hơn. UBND TP cùng các cơ quan chức năng cần nghiên cứu sâu hơn, xác định các nguyên nhân thực sự, vì đâu kinh tế không tăng trưởng được. Trong khi các tỉnh, thành như TP.HCM, Bình Dương… vẫn tăng trưởng tốt”.

Cùng chung nhận định, ĐB Nguyễn Nguyên Quân (Ứng Hòa) bày tỏ: “Qua đánh giá của TP, 6 tháng đầu năm nay kinh tế đạt chỉ tiêu tăng trưởng thấp hơn cùng kỳ năm trước, trong khi các tỉnh, thành khác vẫn tăng. Đây có phải là sức ì của nền kinh tế hay các giải pháp đưa ra chưa đạt hiệu quả?”. ĐB Nguyễn Nguyên Quân đề nghị, TP cần đánh giá sâu hơn về vấn đề này: “Vì sao kinh tế Thủ đô lại tăng trưởng chậm dần? Có nguyên nhân do đặt chỉ tiêu quá cao hay không?”.

Cho rằng, dù được chọn là “Năm trật tự văn minh đô thị 2014” nhưng qua 6 tháng triển khai mà hiệu quả vẫn chưa rõ nét, ĐB Hồ Quang Lợi đánh giá: “TP chỉ đạo quyết liệt nhưng chuyển biến trên thực tế chưa rõ, nhiều khu phố chưa văn minh, thậm chí còn nhếch nhác. So với năm ngoái, bộ mặt đô thị có chuyển biến nhưng chưa được như mong muốn”. ĐB Hồ Quang Lợi cũng phản ánh chất lượng vỉa hè trên địa bàn TP còn kém: “Chỉnh trang vỉa hè nhiều nơi hư hỏng rất nhanh. Thiết kế có vấn đề, thi công cẩu thả, giám sát, kiểm tra còn hình thức, quản lý sử dụng cũng có vấn đề”.

ĐB Nguyễn Hoài Nam, Trưởng Ban Pháp chế - HĐND TP: Quan tâm thân nhân chiến sỹ thực thi nhiệm vụ trên biển

“Trong Nghị quyết kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm cần thể hiện rõ ý chí của người dân Thủ đô đồng tình với tuyên bố của Quốc hội về chủ quyền Biển Đông, lên án mạnh mẽ việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981; Thể hiện quyết tâm của Hà Nội một cách cụ thể hơn, nêu rõ trách nhiệm của TP quan tâm tới gia đình những chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở Trường Sa, Nhà giàn DK1 cùng lực lượng thực thi pháp luật trên biển. Trong Nghị quyết phải giao trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành địa phương để có chính sách thiết thực, giúp các chiến sĩ ấm lòng, yên tâm làm nhiệm vụ”.