Cần khách quan, công bằng

ANTĐ - Hai đứa trẻ “trót” yêu sớm, rồi đưa nhau vào nhà nghỉ để khám phá những bí mật của tình yêu. Phía sau cuộc vui là việc cậu trai bị gia đình “người yêu” tố cáo đã quan hệ với trẻ vị thành niên. 

Tại cơ quan điều tra, phía bị đơn một mực kêu oan và cho rằng việc “quan hệ” được cả hai bên đồng thuận. Tuy nhiên, pháp luật vẫn không chấp nhận bởi “người yêu” của bị đơn chưa đủ 18 tuổi. Hậu quả của vụ việc làm cho một người phải chấp hành hình phạt tù, còn gia đình người kia thì đau đớn ôm hận, bởi cái quý giá nhất của con gái họ đã bị cướp đi.

Hiện tượng trẻ vị thành niên yêu sớm, dẫn đến hậu quả như trên hiện khá phổ biến. Theo các nhà tâm lý học, do tác động của các loại phim ảnh nước ngoài có nội dung thiếu lành mạnh du nhập vào Việt Nam, đã trực tiếp gây ảnh hưởng xấu đến thế hệ trẻ, đặc biệt là lứa tuổi vị thành niên. Bên cạnh đó, với những cảnh “nóng” được đăng tải trên các trang mạng internet ngoài luồng, cũng là một trong những yếu tố làm trẻ dễ hấp thụ lối sống buông thả, thiếu trách nhiệm với bản thân và cộng đồng. Từ đó dẫn đến tình trạng yêu sớm, rồi tảo hôn và vô số những phức tạp khác trong xã hội. 

Thông thường, khi xử lý một vụ giao cấu với trẻ em, cơ quan thực thi luật pháp chỉ căn cứ vào hành vi phạm tội của người bị tố cáo mà xử lý theo các quy định của pháp luật. Thế nhưng, một yếu tố quan trọng để “cấu thành tội phạm” là đối tượng bị xử lý phải được sự đồng tình của “đối tác”, thì mới có thể phạm tội được. Như vậy, rõ ràng để xảy ra một vụ giao cấu với trẻ em phải có lỗi từ cả hai phía. Đây là vấn đề cũng cần được quan tâm xem xét, để xử lý vụ việc một cách khách quan, công bằng.

Theo quan điểm của cơ quan điều tra, nhằm ngăn chặn các vụ giao cấu với trẻ em thì trách nhiệm của gia đình và nhà trường rất quan trọng. Họ chính là những người quản lý các em thường xuyên, nên cần thường xuyên quan tâm, giáo dục chúng có lối sống lành mạnh. Nếu ngay từ nhỏ, các em đã được giáo dục một cách đầy đủ ý thức, trách nhiệm trước bản thân và cộng đồng, thì sẽ không xảy ra những vụ việc đau lòng. Để làm được như vậy, chỉ có những người ở sát bên cạnh các em là các bậc làm cha, mẹ và các thầy cô giáo mà thôi.