Cần dẹp bỏ các bến đò ngang không an toàn

(ANTĐ) - Sáng 1-3, CAH Thường Tín đã tổ chức sơ kết, đánh giá một năm thực hiện biện pháp phòng chống tội phạm, làm giảm TNGT và ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 1A, 1B qua địa bàn quận Hoàng Mai, huyện Thanh Trì, huyện Thường Tín và huyện Phú Xuyên, đồng thời triển khai công tác năm 2011. Tới dự có Đại tá Trần Thùy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội.

Cần dẹp bỏ các bến đò ngang không an toàn

(ANTĐ) - Sáng 1-3, CAH Thường Tín đã tổ chức sơ kết, đánh giá một năm thực hiện biện pháp phòng chống tội phạm, làm giảm TNGT và ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 1A, 1B qua địa bàn quận Hoàng Mai, huyện Thanh Trì, huyện Thường Tín và huyện Phú Xuyên, đồng thời triển khai công tác năm 2011. Tới dự có Đại tá Trần Thùy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội.

Trong năm 2010, công tác phối hợp giữa công an các quận, huyện đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Các đơn vị đã phát hiện 72 vụ phạm pháp hình sự, phối hợp điều tra làm rõ 48 vụ, đạt tỷ lệ 66,6%. Tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra 127 vụ, giảm 9 vụ so với năm 2009. Công tác tuyên truyền, tuần tra xử lý giao thông trên các địa bàn đã góp phần làm giảm tai nạn giao thông về cả số vụ, số người chết và số người bị thương.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trần Thùy chỉ đạo trong năm 2011, các quận, huyện cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa, nhằm đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Về vấn đề an toàn giao thông, trước mắt cần giảm tai nạn giao thông đường sắt, đồng thời cần dẹp bỏ các bến đò ngang không đảm bảo điều kiện an toàn và tình trạng khai thác cát trái phép trên sông. 

Phương Hà