Không quân Mỹ đề xuất mua thêm 5 chiếc F-35 từng bị từ chối

Không quân Mỹ đề xuất mua thêm 5 chiếc F-35 từng bị từ chối

ANTĐ - Ngày 4-3, truyền thông Mỹ đưa tin, không quân Mỹ sẽ yêu cầu quốc hội khôi phục khoản ngân sách để mua thêm 5 chiếc máy bay chiến đấu F-35 Lightning II và 8 chiếc máy bay vận tải C-130J Super-Hercules mà trước đó đã bị đưa ra khỏi yêu cầu ngân sách năm 2017.

[Infographic] "Sát thủ" SCALP-EG tham chiến ở Syria, tiêu diệt tổ chức khủng bố IS

[Infographic] "Sát thủ" SCALP-EG tham chiến ở Syria, tiêu diệt tổ chức khủng bố IS

ANTĐ - Ngày 15-12, các tiêm kích Dassault Rafale của Không quân Pháp đã xuất kích từ căn cứ đồn trú ở UAE và Jordan, mang theo các tên lửa hành trình tầm xa Scalp (có giá khoảng 850.000 euro/quả - tương đương khoảng gần 20 tỷ đồng) cho các cuộc không kích vào các mục tiêu phiến quân IS ở khu vực al-Quaim, Iraq.

Infographic: Lưới lửa phòng không của Nga tại Syria - Pantsir-S1

Infographic: Lưới lửa phòng không của Nga tại Syria - Pantsir-S1

ANTĐ - Pantsir-S1 (tên ký hiệu NATO SA-22 Greyhound) là một tổ hợp tên lửa - pháo phòng không, tổ hợp này có thể tiêu diệt các mục tiêu trong tầm ngắn và tầm trung. Đây được coi là tổ hợp phòng không tầm thấp hiệu quả của Nga. Nó thường được triển khai gần các tổ hợp tên phòng không tầm trung và xa nhằm tao nên một lưới lửa hoàn hảo để bảo vệ những mục tiêu quan trọng.
Infographic: Lưới lửa phòng không S-400 Triumf của Nga tại Syria

Infographic: Lưới lửa phòng không S-400 Triumf của Nga tại Syria

ANTĐ - Đây là hệ thống tên lửa phòng không mới nhất được Nga triển khai tại căn cứ quân sự Latakia, Syria. S-400 Triumf là hệ thống phòng không hiện đại nhất của Nga và cũng là một trong những hệ thống phòng không hiện đại nhất thế giới.

Nhật tăng gấp đôi máy bay F-15J để đối phó Trung Quốc

Nhật tăng gấp đôi máy bay F-15J để đối phó Trung Quốc

ANTĐ - Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản (JASDF) đang lên kế hoạch triển khai thêm một phi đội máy bay chiến đấu F-15J tới căn cứ không quân Naha ở Okinawa để đánh chặn máy bay Trung Quốc trong Vùng nhận dạng phòng không của Nhật Bản trên Biển Hoa Đông, tờ Want China Times đưa tin ngày 21-10.