Căn cứ quân sự Mỹ trong "tầm ngắm" của tên lửa Iran

ANTD.VN - Theo hãng tin Sputnik, ngày 9-7-2019 Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Xã hội Iran, ông Hossein Nejat đã đẩy căn thẳng giữa Tehran và Washington lên một nấc mới khi lên tiếng cảnh báo rằng Iran có thể “xóa sổ” các tàu sân bay của Mỹ ở vùng Vịnh nếu Mỹ tấn công Iran.

Trả lời phóng vấn tờ Al- Masdar, ông Hossein Nejat – Bộ trưởng Văn hóa và Xã hội Iran tuyên bố: "Các căn cứ của Mỹ nằm trong “tầm ngắm” tên lửa của chúng tôi. Tên lửa của chúng tôi sẽ phá hủy các hàng không mẫu hạm của Mỹ nếu có bất kỳ hành động tấn công nào. Người Mỹ nên nhận thức rõ về hậu quả nếu đối đầu quân sự với Iran".

Ông Nejat cũng nói thêm, rằng hai từ “chiến tranh” không nằm trong chương trình nghị sự của Tổng thống Trump và ông Trump chỉ muốn “chèo kéo” Teheran đàm phán bằng cách gây áp lực tối đa.

Iran đã đặt các vấn đề an ninh của Israel vào tình trạng báo động và giờ đây đang tiếp tục gây hấn với cả Ả Rập Saudi, Mỹ và Israel. Tehran đang tiến hành cuộc chiến ở cả trong, trên và ngoài biên giới.

Một tên lửa của Iran được trưng bày trước bức chân dung Lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei tại một quảng trường ở phía nam Tehran. Ảnh: Reuters

Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng đã đưa ra lời cảnh báo tương tự với Iran, rằng nước này cũng đang nằm trong phạm vi hoạt động của các máy bay chiến đấu Israel. Tuyên bố này của Tel Aviv được phát ra chỉ một tuần sau phát ngôn của ông Mojtaba Zolnour, chủ tịch Ủy ban Chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Iran, rằng nếu Mỹ tấn công Iran, thì Israel cũng chỉ “sống” thêm được nửa giờ.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã tăng cao kể từ khi Mỹ rút khỏi Kế hoạch hành động toàn diện chung năm 2015 (JCPOA) vào tháng 5 năm 2018, mặc dù Iran tiếp tục tuân thủ thỏa thuận bằng cách không theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân, như đã được chứng thực bởi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế.

Việc Mỹ rút lui khỏi thỏa thuận đã khiến các bên ký kết khác của thỏa thuận, bao gồm Nga, Trung Quốc và một số cường quốc châu Âu, buộc phải ra mặt để cố gắng cứu vãn nó. Không dừng ở việc rút khỏi thỏa thuận, Mỹ đã liên tiếp áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt vốn đã được dỡ bỏ đối với Iran theo các điều khoản của JCPOA đồng thời đưa thêm các biện pháp trừng phạt mới chống lại Tehran.

Những động thái của Mỹ và sự loay hoay tìm cách giải quyết của các bên ký kết thỏa thuận còn lại đã bị Tehran “đanh thép” phản đòn bằng việc liên tiếp tuyên bố tăng mức làm giầu uranium, vi phạm nghiêm trọng các điều khoản của thỏa thuận đã ký và chính thức đưa thỏa thuận hạt nhân 2015 đến bờ vực đổ vỡ.