Căn cứ quân sự Ấn Độ bị tấn công, 17 binh sĩ thiệt mạng

ANTD.VN - Ngày 18-9, các phiến quân đã tấn công một căn cứ quân sự Ấn Độ ở khu vực Kashmir, gần biên giới với Pakistan, giết chết 17 binh sĩ. Đây là một trong những vụ tấn công khiến nhiều người thiệt mạng nhất ở khu vực phía Bắc Kashmir. 

Binh sĩ quân đội Ấn Độ ở khu vực Kashmir

Một phát ngôn viên quân đội Ấn Độ cho biết, bốn tay súng đã bị tiêu diệt sau khi chúng xâm nhập căn cứ lữ đoàn bộ binh Ấn Độ ở thị trấn Uri.

Các phóng viên truyền hình tại hiện trường cho hay, vụ tấn công xảy ra lúc rạng sáng đã khiến các binh sĩ bất ngờ khi họ đang chìm trong giấc ngủ. Những kẻ tấn công đã đốt cháy một tòa nhà trước khi bốn tên bị tiêu diệt trong một cuộc đấu súng kéo dài vài giờ.

Một phát ngôn viên quân đội Ấn Độ xác nhận, số binh sĩ thiệt mạng đã tăng lên 17 người, lớn hơn nhiều so với số người thiệt mạng trong vụ tấn công tương tự vào một căn cứ quân sự Ấn Độ ở bang Punjab hồi tháng 1 vừa qua.

Quân đội Ấn Độ đã điều trực thăng tới đưa các binh sĩ bị thương rời khỏi hiện trường. Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Rajnath Singh đã hủy chuyến thăm Nga và Mỹ, đồng thời chỉ thị giới chức ở khu vực Kashmir theo dõi chặt chẽ tình hình.

Hiện chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công trên.