Căn cứ hải quân đảo Síp phát nổ, 12 người thiệt mạng

(ANTĐ) - Một lãnh đạo lực lượng hải quân đảo Síp và 6 lính cứu hỏa đã thiệt mạng trong số 12 người thiệt mạng trong một vụ nổ tại một kho đạn dược tại một căn cứ hải quân trên đảo này.
 Hiện trường vụ nổ
 Hiện trường vụ nổ

 Hiện trường vụ nổ

Vụ nổ cũng đã khiến nhà máy điện gần đó bị hư hại nặng nề.

Lực lượng cứu hỏa đã được điều động tới căn cứ hải quân Evangelos Florakis, nằm ở bờ biển phía Nam của hòn đảo, gần với một khu du lịch nghỉ dưỡng nổi tiếng, sau khi nhận được tin báo cháy tại kho đạn dược. Một tiếng sau đó, ngọn lửa lớn đã khiến một vụ nổ lớn xảy ra.

Sức mạnh của vụ nổ lớn mức nó đã làm cho nhà máy điện gần đó gần như chỉ còn khung sắt. Được biết nhà máy này chịu trách nhiệm sản xuất gần 60% nhu cầu điện của cả hòn đảo. Các căn nhà xung quanh cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Các mảnh vụn kim loại bắn ra xa cũng khiến nhiều cư dân trên đảo bị thương.

Căn cứ quân sự này có một số lượng vũ khí thu giữ từ phía Iran từ năm 2009 sau khi tàu hải quân nước này tiến hành kiểm soát một tàu chở hàng từ Iran tới Syria theo lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc đối với Iran. Một phát ngôn viên chính phủ đã khẳng định vụ hỏa hoạn không phải là khủng bố. Trong khi đó, chỉ sau một vài giờ xảy ra vụ việc, Bộ trưởng Quốc phòng và Tư lệnh quân đội nước này đã quyết định từ chức.

Theo thông tin từ phía quân đội cho biết thì nguyên nhân xảy ra vụ cháy là do 98 container chứa vũ khí đã bị phơi dưới thời tiết nắng nóng quá lâu.